Rơi máy bay trực thăng ở miền Trung Nhật Bản, 2 người tử vong

Theo các nguồn tin cảnh sát và cứu hỏa, ngày 6/3, một chiếc máy bay trực thăng cỡ lớn đã rơi xuống một vùng rừng núi ở thị trấn Kihoku, tỉnh Mie miền Trung Nhật Bản, khiến 2 người trên máy bay thiệt mạng.

Rơi máy bay trực thăng ở miền Trung Nhật Bản, 2 người tử vong
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin hai người thiệt mạng là cơ trưởng Yoshifumi Aga, 53 tuổi, và thợ máy Yuki Fujimoto. 41 tuổi.

Chiếc trực thăng AS 332L do Công ty SNK quản lý đã gặp nạn vào khoảng 10 giờ 50 phút (giờ địa phương) khi đang chở nguyên vật liệu từ một nhà máy thủy điện ở tỉnh Mie đến một sân bay khu vực để tiếp nhiên liệu.

Vụ tai nạn đã dẫn đến tình trạng mất điện tạm thời ở thị trấn Kihoku và các khu vực lân cận, đồng thời gây cháy rừng.

Theo cảnh sát và công ty SNK, chiếc trực thăng được cho là đã chạm vào một dây cáp điện trước khi rơi xuống, tuy nhiên nguyên nhân vụ việc hiện đang được các nhà chức trách điều tra làm rõ.

Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ