Robot biết bắt chước cảm xúc của người

Robot biết bắt chước cảm xúc của người

Người máy có khả năng thể hiện trạng thái tình cảm của con người ra mắt công chúng tại Nhật Bản vào ngày 23/6.
Kobian thể hiện sự ngạc nhiên bằng cách giơ hai tay lên phía trên đầu, đồng thời mở rộng miệng và mắt. Ảnh: AP.
Kobian thể hiện sự ngạc nhiên bằng cách giơ hai tay lên phía trên đầu, đồng thời mở rộng miệng và mắt. Ảnh: AP.

Kobian - tên của robot - là kết quả hợp tác giữa Đại học Waseda và hãng Tmsuk (ở phía nam Nhật Bản). Người máy này có khả năng thể hiện 7 trạng thái tình cảm - trong đó có hài lòng, ngạc nhiên, đau khổ, căm ghét và khinh bỉ - thông qua nét mặt. Các motor trên mặt Kobian giúp môi, mí mắt và lông mày của nó di chuyển tới nhiều vị trí khác nhau cho phù hợp với cảm xúc.

Các nhà khoa học của Đại học Waseda cũng lập trình một phần mềm để robot có thể thực hiện nhiều động tác cơ thể nhằm hỗ trợ cho trạng thái tình cảm. Chẳng hạn, để thể hiện sự hài lòng, robot giơ hai tay lên phía trên đầu, đồng thời mở rộng miệng và mắt. Khi muốn thể hiện cảm giác đau khổ, nó cúi xuống rồi quệt tay ngang mắt.
Người máy tỏ ra đau khổ bằng cách cúi đầu và quệt tay ngang mắt. Ảnh: AP.
Người máy tỏ ra đau khổ bằng cách cúi đầu và quệt tay ngang mắt. Ảnh: AP.

Kobian cũng có thể bước tới mọi nơi, cảm nhận môi trường xung quanh và thực hiện nhiều công việc. Khớp nối kép giữa cổ và thân giúp robot thực hiện những động tác phức tạp và khéo léo.

Giáo sư Atsuo Takanashi, trưởng nhóm chế tạo Kobian, cho biết khả năng thể hiện cảm xúc của robot khiến con người cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với chúng. Đội ngũ thiết kế sẽ tiếp tục hoàn thiện Kobian để loại robot này có thể trở thành y tá máy trong tương lai.
Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ