Real Madrid - Villarreal:"Kẻ tám lạng, người nửa cân"

Real Madrid - Villarreal:"Kẻ tám lạng, người nửa cân"

(GD&TĐ) - Ở vòng 18 La Liga chứng kiến trận cầu nẩy lửa giữa hai đội bóng đứng thứ 2 và thứ 3 trên BXH. Tại sân nhà Bernabeu, CLB Real Madrid sẽ có cuộc tiếp đón "tầu ngầm vàng"  Villarreal.

Sau khi Barcelona vùi dập Deportivo đến 4 bàn không gỡ thì áp lực lại một lần nữa đè nặng lên vai của thầy trò HLV Mourinho. Họ rơi vào tình thế buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục bám đuổi đến ngôi vô địch La liga.

"Kền kền trắng" trong tư thế buộc phải thắng
"Kền kền trắng" trong tư thế buộc phải thắng

Đối với Real Madrid pháo đài Bernabeu thật sự là một pháo đài bất khả xâm pham dưới thời "người đặc biệt. "Kền Kền trắng"đã toàn thắng tất cả 8 trận trên sân nhà ở mùa giải này, ghi được 26 bàn thắng và mới chỉ để lọt lưới 3 lần. 

Chính vì thế bất cứ đội bóng nào cũng cảm thấy lo sợ nếu phải hành quân đến sân của đội bóng Hoàng gia TBN. Mặc dù vậy ở một đội bóng luôn đòi hỏi phải chiến thắng trong tất cả các trận đấu, chỉ cần một lần sảy chân cũng khó có thể được chấp nhận, nhất là vào thời điểm họ đang phải bám đuổi đại kình địch Barcelona.

Nếu chiến thắng trước Villarreal vào đêm nay thì Real Madrid sẽ gia tăng khoảng cách với chính “tàu ngầm vàng” lên thành 11 điểm. Do đó chỉ cần " Kền kền trắng"  không thể giành chiến thắng họ sẽ bị đội đầu bảng  bị bỏ xa ít nhất là 4 điểm. Đó thật sự là một thử thách rất lớn dành cho thầy trò HLV Mourinho.
 

Kết thúc vòng 17 La Liga, Villarreal đã có được 11 trận thắng, 3 hòa và mới chỉ thua 3, giành được 36  điểm. Villarreal đang có phong độ cực hay, nhưng trước một đội lớn như Real Madrit thì cơ hội cho “tàu ngầm vàng” giành chiến thắng là rất ít nhất là khi Real lại được thi đấu trên sân nhà Bernabeu. Tuy nhiên lối chơi cũng như những gì mà thầy trò HLV HLV Garrido thể hiện xứng đáng được những lời khen ngợi.

"Tầu ngầm vàng" với khát khao chiến thắng
"Tầu ngầm vàng" với khát khao chiến thắng

Chắc chắn đêm nay HLV Mourinho sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất nhưng lại không thể có được sự phục vụ của hai trụ cột Pepe và Higuain do chấn thương, còn Kaka mặc dù đã trở lại nhưng sẽ không ra sân ngay từ đầu.
 Về phía " tầu ngầm vàng" họ đã sẵn sàng cho chuyến hành quân đầy khó khăn đến sân Bernabeu. Tuy nhiên, họ cũng không thể có được đội hình mạnh nhất khi khả năng ra sân của Nilmar và Senna là khá thấp, còn trung vệ kỳ cựu Marchena sẽ không thể góp mặt. Tể đảm bảo chắc chắn vị trí số 3 của mình trên bảng xếp hạng thì " tầu ngầm vàng" sẽ quyết một trận sinh tử với đội chủ sân Bernabeu.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Casillas,Ramos, Cavalho, Albiol, Marcelo, Diarra, Alonso, Mari A, Ozi’l, C.Ronaldo

Villarreal: D.Lopez , A. Lopez, Gonzalo, Musacchio, Capdevila, Valero, Bruno, Cazorla, Rossi, Mruben.

 Huy Hoàng
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ