Rashford phản pháo khi bị tố đòi lương cao ở Man United

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Marcus Rashford mới đây đã đăng trên Twitter rằng, anh không hề đòi tăng lương ở Man United lên 500.000 bảng/tuần.

Rashford phủ nhận đòi lương cao để ở Man United.
Rashford phủ nhận đòi lương cao để ở Man United.

Hợp đồng của Rashford với Man United sẽ hết hạn vào mùa Hè 2024. Thời gian qua, Man United từng ngỏ ý gia hạn và tăng lương cho tiền đạo này song hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trước đó có tin, mùa Hè năm ngoái PSG sẵn sàng trả Rashford mức lương 400.000 bảng mỗi tuần, nhưng chân sút này nhanh chóng từ chối vì chỉ muốn gắn bó với Man United.

Vừa qua, trang Daily Star cho rằng, tiền đạo người Anh yêu cầu Man United mức lương 500.000 bảng mỗi tuần để trở thành ngôi sao được trả lương cao nhất Premier League, vượt qua Kevin De Bruyne, Erling Haaland và đồng đội David De Gea.

Về thông tin này, Marcus Rashford mới đây đã phân trần trên Twitter: “Thêm một câu chuyện bịa đặt nữa bay trên các mặt báo, tôi và cố vấn của tôi hoàn toàn không đưa ra đòi hỏi nào như vậy. Tôi chỉ đang tập trung vào nhiệm vụ đưa CLB đạt thành tích cao nhất có thể”.

Trong lịch sử Man United, chỉ hai cầu thủ có thu nhập 500.000 bảng mỗi tuần trở lên là Alexis Sanchez và Cristiano Ronaldo.

Rashford có thể muốn có sự đảm bảo cho tương lai sau khi anh đang thể hiện phong độ ấn tượng với 27 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này và được ban huấn luyện của MU đánh giá rất cao.

Hiện tại, Marcus Rashford đã bình phục chấn thương và có thể kịp thời trở lại cho trận đấu với Newcastle vào Chủ nhật tuần này.

Ngoài Rashford, David de Gea cũng nằm trong danh sách gia hạn của MU. De Gea hiện là thủ môn được trả lương cao nhất thế giới với 375.000 bảng/tuần. Ở tuổi 32, De Gea sẵn sàng giảm lương để ở lại MU.

The Athletic tiết lộ rằng, Man United đã đưa ra một “đề xuất tốt” dành cho De Gea nhưng thủ thành người Tây Ban Nha cảm thấy lời đề nghị đó không tương xứng với màn trình diễn của anh trong mùa giải năm nay.

Trong khi đó, HLV Erik Ten Hag muốn De Gea tiếp tục ở lại Old Trafford. Sau những hoài nghi ban đầu, chiến lược gia người Hà Lan đã đánh giá cao những đóng góp của De Gea trong mùa giải năm nay, với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc ở những thời điểm quan trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.