Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn

GD&TĐ - Dù nhiều lần lãnh đạo, nhân dân và các ngành chức năng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cùng ngồi “bàn tròn” tính chuyện giải quyết vấn nạn rải vàng mã trên sông Hương mùa lễ hội, hay chuyện rải, đốt vàng mã ở các tuyến đường của TP Huế, nhưng mọi việc vẫn không biến chuyển.

Vàng mã được rải  công khai trước lối dẫn vào cửa điện Hòn Chén
Vàng mã được rải công khai trước lối dẫn vào cửa điện Hòn Chén
Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn ảnh 1Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn ảnh 2Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn ảnh 3Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn ảnh 4Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn ảnh 5Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn ảnh 6Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn ảnh 7Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn ảnh 8Rằm tháng 7, sông Hương lổn nhổn... mọc mụn ảnh 9

Điển hình trong hai ngày diễn ra lễ hội điện Hòn Chén tại làng Hải Cát xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ ngày 21 - 22/8 đoạn từ khu vực bến Than đến khu vực dẫn vào chánh điện Hòn Chén, kể cả khu vực thuyền rồng đậu tại đây, nhiều người vẫn thả hàng mã xuống dòng sông Hương.

Cho dù ban tổ chức điện Hòn Chén đã bố trí một lò đốt vàng mã rất quy mô và thường xuyên dùng loa phóng thanh nhắc nhở, khuyến cáo người dân tham gia lễ hội không được “ném” vàng mã xuống sông Hương. 

Chưa kể đến việc người đi hành hương về điện Hòn Chén năm nào cũng vậy, cứ chen lấn nhau để lên đò ngang qua điện mà hoàn toàn không mặc áo phao, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập đối với du khách.

Thương dòng Hương mùa lễ hội không rực rỡ, đẹp hơn mà lại lổn nhổn giấy rác, như mọc mụn nhọt trên mặt sông di sản. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...