Ra quân trồng 3000 cây xanh trong trường Đại học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình “Trường xanh” sẽ trồng mới 3.000 cây xanh và trao tặng tủ sách “Trường xanh” cùng 50 thùng đựng rác tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại chương trình.
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại chương trình.

Ngày 11/3, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông King Land tổ chức phát động lễ trồng cây chương trình “Trường xanh”.

Đây là dự án cộng đồng hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, "Vì một Việt Nam xanh" của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ TN&MT.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội (huyện Thạch Thất, Hà Nội), Ban tổ chức chương trình “Trường xanh” sẽ trồng mới 3.000 cây xanh (400 cây Sưa, 800 cây Sao đen, 700 cây Lát, 1100 cây Giáng hương) và trao tặng tủ sách “Trường xanh” cùng 50 thùng đựng rác. Chương trình sẽ triển khai trồng cây xanh ở các trường học tiếp theo trong thời gian tới.

TS. Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí TN&MT, Trưởng ban tổ chức chương trình “Trường xanh” cho biết, với mong muốn hướng tới mục tiêu “Xanh hóa trường học”, trồng cây xanh ở trường học, nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ trồng mới và chăm sóc cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, qua đó góp phần nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường ngay từ khi còn trẻ.

Ban tổ chức chương trình "Trường xanh" trao cây xanh tại buổi lễ.

Ban tổ chức chương trình "Trường xanh" trao cây xanh tại buổi lễ.

"Đây là chương trình thu hút sự quan tâm chung tay của cộng đồng tham gia trồng cây xanh tại các trường học nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường, không gian văn hóa xanh, sạch, đẹp cho các trường học… bảo vệ môi trường, mang lại bầu không khí trong lành cho học sinh, sinh viên.

Đồng thời, qua chương trình kêu gọi của các cá nhân, doanh nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao tặng cây xanh, học bổng, tủ sách học tập, thiết bị dạy học, đồ dùng học tập, đồng phục mới cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng cao, vùng hải đảo”...", TS. Đào Xuân Hưng chia sẻ.

Sinh viên hưởng ứng chương trình trồng cây xanh tại buổi lễ.

Sinh viên hưởng ứng chương trình trồng cây xanh tại buổi lễ.

Theo TS. Đào Xuân Hưng, thông điệp của chương trình “Trường xanh” - Vì học đường xanh, nhằm phát huy tinh thần hưởng ứng của các trường học, các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên trồng cây xanh trong khuôn viên trường học. Chương trình kêu gọi cá nhân, tổ chức, huy động sức mạnh tổng hợp nhân rộng hoạt động trồng cây nhiều hơn nữa trong các trường học, góp phần quan trọng vào việc ứng phó khẩn cấp về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, điều hòa khí hậu, mang lại môi trường trong lành và sức khỏe cho sinh viên.

"Mục tiêu của chương trình không chỉ ở số lượng cây được trồng mà chính là công tác chăm sóc cho cây xanh phát triển, sinh sôi nảy nở và đơm hoa kết trái, nên rất cần có sự đồng hành phối hợp triển khai chương trình của các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp...", TS. Đào Xuân Hưng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ