Nhiều trường học Ba Vì (Hà Nội) tổ chức Tết trồng cây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 27/1, nhiều xã của huyện Ba Vì đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp xuân Quý Mão 2023. 

Ngày 27/1, Đảng ủy chính quyền xã Phong Vân đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại Trường Tiểu học Phong Vân.
Ngày 27/1, Đảng ủy chính quyền xã Phong Vân đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại Trường Tiểu học Phong Vân.

Thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho hay, nhân dịp chào đón xuân Quý Mão 2023, nhiều trường học trên địa bàn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Tết trồng cây. Đồng thời, các nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng trong buổi đầu tiên đón học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo lãnh đạo ngành Giáo dục Ba Vì, các đơn vị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của việc thực hiện lời Bác Hồ dạy về phong trào Tết trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái. Việc trồng cây của các đơn vị phải bảo đảm phù hợp thời tiết, khí hậu, có sự phân công chăm sóc chặt chẽ để cây xanh phát triển tốt.

Đại diện chính quyền và BGH Trường Tiểu học Phong Vân trồng cây xanh tại khuôn viên nhà trường.

Đại diện chính quyền và BGH Trường Tiểu học Phong Vân trồng cây xanh tại khuôn viên nhà trường.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trường Mầm non Vạn Thắng thực hiện trồng nhiều cây xanh dịp đầu xuân mới.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trường Mầm non Vạn Thắng thực hiện trồng nhiều cây xanh dịp đầu xuân mới.

Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng Phòng GD&ĐT Ba Vì thông tin, theo thống kê từ các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS và DTNT trên địa bàn huyện, trong ngày 27/1 đã có 14.947 học sinh nghỉ học. Trong đó cấp mầm non có 12.297 trẻ nghỉ học; cấp tiểu học là 1.892 em; cấp THCS có 758 học sinh nghỉ học với lý do phần lớn là do ốm, sốt hoặc về quê chưa lên kịp.

Đồng thời, 100% các trường của huyện Ba Vì đã tổ chức thực hiện việc dạy và học bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. Không có trường hợp giáo viên, học sinh nào vi phạm về an toàn giao thông, vi phạm đốt pháo và vật liệu cháy nổ trong dịp Tết vừa qua.

Cô trò Trường Tiểu học Tòng Bạt trong buổi học đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 với những phong bao lì xì nhỏ xinh trên tay.

Cô trò Trường Tiểu học Tòng Bạt trong buổi học đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 với những phong bao lì xì nhỏ xinh trên tay.

Trong thời gian nghỉ Tết, các trường đã phân công cán bộ, nhân viên trực đầy đủ, nghiêm túc. Các đơn vị không chủ quan, tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh theo mùa. Công tác vệ sinh, trang trí khuôn viên cảnh quan các nhà trường được quan tâm đảm bảo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. Cơ sở vật chất các trường được đảm bảo, không xảy ra hiện tượng mất tài sản hay mất an toàn cháy nổ.

Bên cạnh đó, các nhà trường đã quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, các gia đình thuộc diện chính sách và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trường Tiểu học Phú Sơn trao quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn từ trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Trường Tiểu học Phú Sơn trao quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn từ trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Cụ thể, hỗ trợ cho 2.044 học sinh khó khăn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong đó, cấp mầm non hỗ trợ 305 cháu với số tiền 80,8 triệu đồng; cấp tiểu học hỗ trợ 936 học sinh với số tiền 292 triệu đồng; cấp THCS hỗ trợ 803 học sinh với số tiền 237 triệu đồng.

Ngoài ra, toàn huyện cũng đã hỗ trợ 152 cán bộ, giáo viên, nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 87,9 triệu đồng. Cụ thể, cấp mầm non hỗ trợ 71 người với số tiền 33,7 triệu đồng; cấp tiểu học hỗ trợ 56 người với số tiền 41,2 triệu đồng; cấp THCS hỗ trợ 25 người với số tiền 13 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ