Ra mắt không gian Nghệ thuật và Công nghệ hướng đến nền tảng TP thông minh

GD&TĐ - Ngày 8/1, Viện Đô thị thông minh và Quản lý (ISCM) cùng Viện Đổi mới sáng tạo (UII) Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp với Phố Bên Đồi ra mắt không gian Nghệ thuật và Công nghệ.

Không gian Nghệ thuật và Công nghệ tại cơ sở 5 của UEH
Không gian Nghệ thuật và Công nghệ tại cơ sở 5 của UEH

Đây là hoạt động trong Tuần lễ khởi động chuỗi sự kiện SMARTCITY+ ArtTech Fusion 2021 (ArtTech Fusion for Ho Chi Minh Livable Smart City).

Tuần lễ “ArtTech Fusion for Ho Chi Minh Livable Smart City” nhằm giới thiệu các chương trình biểu diễn và triển lãm, hội thảo - diễn đàn trao đổi chuyên môn, các dự án (chiến dịch) cộng đồng, các nghiên cứu ứng dụng xoay quanh các giải pháp, các dự án thực tế để xây dựng TP thông minh đáng sống, tập trung chủ yếu vào thế hệ Gen Z (chiếm tỉ lệ dân cư lớn ở TP).

Dự án SMARTCITY+ ArtTech Fusion kêu gọi sự chung tay của tất cả các cơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp tư nhân, cộng đồng, các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước cùng các tổ chức phi chính phủ cùng thực hiện hơn 20 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2021 nhằm xây dựng và phát triển đô thị thông minh đáng sống trong khu vực quận 1 và quận 3, làm nền tảng để phát triển và ứng dụng rộng hơn cho cả TP.HCM và các TP khác.

TS Trịnh Tú Anh - Viện trưởng ISCM ký kết hợp tác với ông Nguyễn Trung Hiền đại diện Phố Bên Đồi
TS Trịnh Tú Anh - Viện trưởng ISCM ký kết hợp tác với ông Nguyễn Trung Hiền đại diện Phố Bên Đồi

TS Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý UEH (ISCM), Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Phát triển TP thông minh đáng sống hướng tới phát triển bền vững đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cộng đồng, bảo vệ môi trường và xã hội không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, Chính phủ mà còn cần sự tham gia của tất cả các nhân tố đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Chính vì vậy, ArtTech fusion (Kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ) là một hướng tiếp cận mới để xây dựng thương hiệu “TP.HCM thông minh đáng sống”, đồng thời dễ dàng tiếp cận với thế hệ trẻ và lan toả tới các thế hệ khác.

Ông Nguyễn Trung Hiền - Founder Phố Bên Đồi- đối tác nghệ thuật của dự án đồng quan điểm khi cho rằng: Nghệ thuật là hơi thở của cuộc sống, là nền tảng của sự sáng tạo và dành cho mọi người. Vì vậy, chúng tôi mong muốn cùng Viện ISCM của UEH đi tiên phong trong việc tạo ra một nền tảng để kết nối các nguồn lực trong cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam và quốc tế.

Chia sẻ của BTC, nghệ sĩ Ưu Đàm cùng khách mời
Chia sẻ của BTC, nghệ sĩ Ưu Đàm cùng khách mời

Được biết, Phố Bên Đồi là dự án nghệ thuật đa hình thái mang tính cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam được thành lập từ năm 2016, với mục tiêu định vị Đà Lạt là điểm đến văn hóa độc đáo của khu vực Đông Nam Á. Phố Bên Đồi đã đi tiên phong trong việc tạo ra một nền tảng để kết nối các nguồn lực trong cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam và quốc tế

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.