Ra mắt bộ tài liệu hướng dẫn các lãnh đạo Hội Người khuyết tật
Lê Đăng
GD&TĐ - Với mục đích nâng cao năng lực dành cho các hội, nhóm người khuyết tật trong cả nước, Trung tâm ACDC đã phối hợp cùng các chuyên gia trong các lĩnh vực về người khuyết tật vừa ra mắt bộ tài liệu “Giám sát và thực thi công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật”.
Chương trình nằm trong dự án “Giám sát và đánh giá, vận động chính sách thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật” do tổ chức CBM tài trợ.
Bộ tài liệu được xây dựng với 6 chủ đề: Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của Người khuyết tật; Luật Người khuyết tật và các chính sách liên quan; Kiểm tra và giám sát việc thực hiện Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật (viết tắt là CRPD); Vận động chính sách; Truyền thông phát triển hội/nhóm người khuyết tật; Phát triển tổ chức hội nhóm.
Bộ tài liệu là công cụ để hướng dẫn các lãnh đạo Hội Người khuyết tật, hỗ trợ họ trong quá trình phát triển tổ chức và cung cấp thông tin cho các hội viên của mình và các vùng lân cận. Bộ tài liệu đã trải qua rất nhiều lần tham vấn và tập huấn thử để cho ra mắt sản phẩm cuối cùng. Ngoài việc đạt được nội dung bộ tài liệu luôn tính đến yếu tố giới; vùng miền; văn hóa, tính đại diện và dạng tật theo pháp luật Việt Nam quy định.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm ACDC cho biết: Với sự đầu tư công phu của các chuyên gia trong các lĩnh vực, chúng tôi tin bộ tài liệu này sẽ là công cụ hữu ích và thiết thực để lãnh đạo Hội Người khuyết tật các tỉnh trong cả nước áp dụng phát triển tổ chức cũng như giám sát việc thực thi CRPD tại Việt Nam.
GD&TĐ - Cử tri Đà Nẵng kiến nghị tăng cường quản lý dự án Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 TPHCM, tránh thất thoát, tham ô, tham nhũng khiếu kiện kéo dài.
GD&TĐ - Sáng 21/9, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị thông tin, trao đổi và định hướng báo chí tuyên truyền về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu (LVHKM).
GD&TĐ - Tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ một lần 500 triệu đồng đối với giáo sư; 400 triệu đồng với phó giáo sư; 300 triệu đồng với tiến sĩ; 100 triệu đồng với thạc sĩ.
GD&TĐ - Từ những gia đình khó khăn, phải chạy ăn từng bữa đến nay hàng chục hộ dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum thoát nghèo nhờ mô hình nuôi bò luân chuyển.