Ra đóng cổng sắt lúc trời mưa, nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong

GD&TĐ - Nam sinh đang học lớp 11 vừa ra đóng cánh cổng sắt của nhà mình thì bất ngờ bị điện giật tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định do gia đình có luồn dây điện vào khung sắt, dây bị tróc lõi đồng gây nên vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào tối ngày 13/9, trong lúc trời chuyển mưa, một nam sinh đang học lớp 11 ra đóng cánh cổng sắt nhà mình tại đoạn Dương Vân Nga – Chu Huy Mân, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, khi vừa chạm tay vào cổng thì nam sinh này bất ngờ bị điện giật.

Phát hiện vụ việc, người nhà đã nhanh chóng ứng cứu nhưng đáng tiếc nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, lập biên bản, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám xét tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện sợi dây điện do gia đình luồn chạy theo khung sắt có đoạn đã bị tróc vỏ nhựa, lộ lõi đồng. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến rò rỉ điện, khiến nam sinh tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.