Quyết ‘ăn thua’ đấu trường châu lục, Hoàng Anh Gia Lai giữ chân 3 trụ cột

GD&TĐ - Hoàng Anh Gia Lai giữ chân thành công 3 trụ cột nhằm chinh phục giải quốc nội cũng như đấu trường châu lục mùa sau.

Tuấn Linh tiếp tục gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai thêm 3 năm, đến năm 2025.
Tuấn Linh tiếp tục gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai thêm 3 năm, đến năm 2025.

Cụ thể, đội chủ sân Pleiku gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh - người mùa trước đến phố Núi theo sự ‘mai mối’ của Công Phượng.

“Sau khi lên Gia Lai chơi cùng các em Công Phượng, Xuân Trường, tôi cảm thấy không khí nơi đây thật sự ấm áp, đoàn kết như một gia đình”, cựu thủ môn Than Quảng Ninh chia sẻ: “Tôi quyết định gắn bó sự nghiệp lâu dài với Hoàng Anh Gia Lai bởi HLV Kiatisak và toàn đội luôn đặt ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong từng trận, từng mùa giải”.

Gia nhập đội bóng phố Núi từ đầu mùa giải V-League 2021, ngay lập tức Tuấn Linh chiếm trọn niềm tin của ‘Zico Thái’.

Đáp lại, thủ thành sinh năm 1991 thi đấu đầy chắc chắn góp công lớn giúp đội nhà dẫn đầu giải quốc nội trước khi giải phải hủy bỏ giữa chừng vì Covid-19.

Cùng với Trần Nguyên Mạnh (Viettel FC), Huỳnh Tuấn Linh chính là thủ môn để thủng lưới ít nhất V-League 2021 với 9 bàn sau 12 trận.

Sau khi đã yên tâm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai tới năm 2025, thủ môn Tuấn Linh chia sẻ mục tiêu của bản thân: “Tôi sẽ nỗ lực hết sức để có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới”.

Ngoài thủ thành Huỳnh Tuấn Linh, đội bóng của bầu Đức cũng gia hạn thành công 2 trụ cột khác là trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và tiền đạo ngoại binh Brandao.

Theo đó, Brandao được giữ chân thêm 1 năm còn Hữu Tuấn sẽ tiếp tục thi đấu cho đội bóng phố núi thêm 3 năm kể từ mùa giải 2022.

Hữu Tuấn cũng được Hoàng Anh Gia Lai giữ chân thêm 3 năm.

Hữu Tuấn cũng được Hoàng Anh Gia Lai giữ chân thêm 3 năm.

Việc Hoàng Anh Gia Lai sốt sắng giữ chân các trụ cột nhằm chuẩn bị cho mùa giải tới, bao gồm cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục.

Được biết, dù không được trao ngôi vương V-League 2021 nhưng Hoàng Anh Gia Lai sẽ được VFF cử tham dự đấu trường châu lục mùa tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ