Quy định chặt chẽ việc tiếp nhận giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Học sinh tham gia học tiếng Anh với giáo viên là người nước ngoài theo hình thức tự nguyện với sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Về thời lượng, mỗi lớp học 2 tiết/tuần; quy mô lớp học không quá 35 học sinh/lớp với cấp tiểu học, không quá 45 học sinh/lớp với cấp trung học. Học sinh học tại trường.

Thời gian dạy có thể bố trí vào giờ học trái buổi hoặc vào thứ Bảy, Chủ nhật; bắt đầu từ tháng 10/2018 và kết thúc trước tháng 5/2018.

Tài liệu giảng dạy kết hợp giáo trình tiếng Anh hiện hành của Bộ GD&ĐT với các giáo trình của nhà xuất bản Oxford hoặc Cambridge. Tập trung kĩ năng nghe, nói và rèn luyện phát âm; học sinh sẽ được kiểm tra trình độ sau mỗi học kỳ.

Giáo viên là người đến từ các nước nói tiếng Anh; có giấy phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ Việt Nam; tốt nghiệp ĐH và có chứng chỉ quốc tế về giảng dạy tiếng Anh; có thị thực (VISA) công việc hoặc dài hạn tại Việt Nam.

Về học phí, mỗi học sinh đóng không quá 180.000 đ/tháng.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT khảo sát nhu cầu và cho học sinh đăng ký tự nguyện; lập danh sách, báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngàỵ 15/9/2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều học viên của lớp học tình thương được cô Đức hỗ trợ học nghề.

Lớp học đặc biệt của cô Đức

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Đức (60 tuổi) tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) suốt 10 năm qua đã tận tình dạy học miễn phí cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn tỉnh.