Các quan chức Lầu Năm Góc được cho là đang xem xét các phương án “trừng phạt” những đồng minh NATO không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran, trong đó có khả năng đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha và điều chỉnh lập trường của Mỹ về quần đảo Falkland (Malvinas), Reuters dẫn nguồn tin cho biết.
Theo nguồn tin, các ý tưởng này được nêu trong một bản ghi nhớ được lưu hành ở “cấp cao” trong Lầu Năm Góc, dù chưa rõ ai là tác giả.
Tài liệu bày tỏ sự không hài lòng khi một số đồng minh NATO “không hỗ trợ các hoạt động của Mỹ trong cuộc chiến với Iran”, đặc biệt là việc không sẵn sàng hoặc từ chối cấp quyền tiếp cận, bố trí căn cứ và không phận (ABO) phục vụ chiến dịch.
Nguồn tin cho biết các biện pháp đang được cân nhắc nhằm gửi thông điệp rõ ràng tới các đồng minh châu Âu, với mục tiêu “giảm tâm lý ỷ lại”.
Trong đó, việc đình chỉ Tây Ban Nha - quốc gia có lập trường chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với cuộc chiến - được đánh giá sẽ “ít ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Mỹ nhưng có tác động biểu tượng đáng kể”.
Tuy nhiên, bản ghi nhớ không nêu rõ Mỹ sẽ thực hiện việc đình chỉ này bằng cách nào, và Reuters cũng không thể xác nhận liệu cơ chế như vậy có tồn tại trong NATO hay không.
Một phương án khác là xem xét lại sự ủng hộ ngoại giao của Mỹ đối với các “lãnh thổ hải ngoại” của châu Âu.
Mỹ có thể điều chỉnh lập trường về quần đảo Falkland (Malvinas).
Hiện Mỹ công nhận Anh là bên quản lý quần đảo, trong khi Argentina - dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Javier Milei, người được cho là có quan điểm gần gũi với Tổng thống Donald Trump - cũng tuyên bố chủ quyền.
Ngoài ra, tài liệu còn đề cập khả năng loại đại diện của các quốc gia “khó hợp tác” khỏi những vị trí quan trọng trong NATO.
Reuters nhắc lại rằng trước đó, ông Trump từng ám chỉ khả năng Mỹ rút khỏi NATO do các đồng minh không tham gia chiến dịch liên quan đến Iran. Tuy nhiên, bản ghi nhớ không đề cập đến kịch bản này, cũng như việc đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu.
Khi được hỏi, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này sẽ “đảm bảo Tổng thống có các phương án đáng tin cậy để các đồng minh không còn chỉ là ‘hổ giấy’ mà phải thực hiện trách nhiệm của mình”, nhưng từ chối bình luận thêm về các thảo luận nội bộ.
Trước đó, tờ Politico cũng đưa tin chính quyền Mỹ đã lập danh sách các nước NATO không ủng hộ mình trong cuộc chiến với Iran và đang tìm cách áp dụng biện pháp đáp trả, nhưng chưa nêu rõ hình thức cụ thể.