Quảng Trị: Triệt phá tụ điểm ma túy lớn tại biên giới

GD&TĐ -Tin từ Phòng Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ độ Biên phòng tỉnh Quảng Trị ngày 24/11 cho biết: Tụ điểm chuyên cung cấp ma túy, đánh bạc, cầm cố xe máy trộm cắp ở khu vực biên giới vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị triệt phá.

Tang vật của vụ án bị cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường.
Tang vật của vụ án bị cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường.

Theo đó, vào ngày 23/11 Phòng Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ độ Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Công an huyện Hướng Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đã đồng loạt ập vào bắt giữ Hồ A Nghiên (37 tuổi) và Hồ A Khon (15 tuổi), ngay tại nơi ở của Nghiên tại bản Cà Leng, cụm bản K-Tít, huyện Mường Nòng, tỉnh Savannakhet.

Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ 800 viên ma túy tổng hợp, 8 xe máy là tang vật các vụ trộm cắp, 6 kíp và 6 dây nổ chậm, 1 quả mìn tự chế, 1 khẩu súng, khoảng 15 giấy cầm cố xe máy.

Được biết, tụ điểm này chuyên bán lẻ ma túy cho các con nghiện người Việt Nam ở dọc biên giới các xã Thanh, Thuận, A Xing, thị trấn Lao Bảo, thị trấn Khe Sanh... ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Savannakhet giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.