Quảng Trị: Đón khách đến viếng các Nghĩa trang Liệt sĩ đến 22h

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoài thời gian tiếp đón khách đến viếng hàng ngày như trước, cán bộ tại 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 sẽ phục vụ khách thăm viếng, thân nhân liệt sĩ từ 19h đến 22h.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị viếng các liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị viếng các liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng.

Ngày 30/6, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 1/7, địa phương sẽ thử nghiệm việc tiếp đón khách viếng 2 Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh) và Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 (TP Đông Hà) vào ban đêm.

Lâu nay, việc tiếp đón du khách và thân nhân đến viếng và tri ân liệt sĩ tại 2 nghĩa trang này vẫn diễn ra, nhưng không theo khung giờ cố định. Mỗi khi có khách và thân nhân đến viếng, các cán bộ làm việc tại nghĩa trang liệt sĩ vẫn phục vụ chu đáo, tận tình.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2022, đội ngũ cán bộ sẽ làm việc tại các Nghĩa trang liệt sĩ đến 22h để phục vụ du khách và thân nhân.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đã được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đã được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng.

Theo ông Hoàng Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, hoạt động viếng nghĩa trang ban đêm chỉ thử nghiệm, trên tinh thần phục vụ, không thu phí nào. Ngoài thời gian mở cửa hàng ngày như trước đó, cán bộ của 2 khu Nghĩa trang Quốc gia này sẽ phục vụ việc thăm viếng của du khách, thân nhân liệt sĩ thêm từ 19h đến 22h.

Dịp tháng 7 năm nay, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, dự kiến lượng khách về Quảng Trị và viếng nghĩa trang sẽ rất đông. Việc mở cửa 2 nghĩa trang để viếng vào ban đêm sẽ làm giảm tải cho lượng khách viếng vào ban ngày, đồng thời tránh được thời tiết nắng nóng.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị (1/5/2022), Bộ Tài chính và các doanh nghiệp đã tài trợ hệ thống chiếu sáng, âm thanh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và 2 Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, với tổng trị giá 59 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...