Quảng Ninh: Vụ cướp tài sản tại cây xăng Quân đội, khởi tố 2 đối tượng người Trung Quốc

GD&TĐ - Ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC45) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị bị can đối hai đối tượng người Trung Quốc trước đó đã có hành vi cướp tài sản tại cây xăng Quân đội.

Hai đối tượng Đinh Ninh Sơn và Đinh Thiếu Kiệt tại cơ quan điều tra, ảnh: QTV
Hai đối tượng Đinh Ninh Sơn và Đinh Thiếu Kiệt tại cơ quan điều tra, ảnh: QTV

Qua quá trình điều tra xác định danh tính của hai đối tượng trên là Ding Shi Jie(Đinh Thiếu Kiệt, sinh năm 1988, trú tại huyện Tuy Phàn, tỉnh Hồ Bắc), và Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn, sinh năm 1982, trú tại thôn Thượng Tiền, huyện Chu Chân, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Trước đó ngày 7/8, hai đối tượng trên đã theo đường Móng Cái nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đến khoảng 22h cùng ngày, hai đối tượng trên lợi dụng văn phòng của công ty ASEAN (ngay cạnh cây xăng số 22 thuộc khu 2, phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) không có người nên có ý định trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên tại thời điểm trên, nhân viên quản lý cây xăng là chị Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1983, trú tại tổ 55 khu 5, phường Hà Trung, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) đang mang số tiền bán xăng sau khí chốt ca về cất trong văn phòng.

Bị chị Hương phát hiện, hai đối tượng đã khống chế dùng băng dính buộc tay chân và bịt mồm chị Hương rồi tiếp tục lục tìm cướp đi 1 điện thoại Samsung S7 Egde và 210.000 đồng. Người dân sống gần đó nghe thấy tiếng động lạ từ văn phòng đã thông báo cho nhân viên bán xăng là anh Vũ Văn Tuyên (sinh năm 1985, trú tại thôn 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) hòng vây bắt các đối tượng.

Khi thấy người đến, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát theo hai hướng khác nhau. Đối tượng Sơn chạy ra hướng cây xăng thì bị anh Tuyên và người dân bắt giữ đồng thời giao cho tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đang làm nhiệm vụ ở gần đó.

Cùng thời điểm trên, đối tượng Đinh Thiếu Kiệt đã cướp chiếc xe ô tô Toyota Venza với BKS: 14N – 9988 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần ASEAN để bỏ chạy. Không bỏ trốn ngay, khi tổ công tác đang áp giải Sơn thì bất ngờ Kiệt lái xe đâm vào đồng thời mở cửa giải thoát cho đồng bọn.

Hai đối tượng lên xe bỏ chạy về hướng TP. Hạ Long, tuy nhiên khi đến km 270+500 quốc lộ 18A (đoạn đi qua thôn 5, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, QN) ô tô của 2 đối tượng trên đã lao vào dải phân cách và lật úp xuống bờ ruộng và bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ