7 trường học vùng biên Gia Lai sẵn sàng đón học sinh

GD&TĐ - 7 trường liên cấp mới ở vùng biên Gia Lai được gấp rút hoàn thiện để đón hơn 6.800 học sinh trong năm học 2026-2027.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Puch hoàn tất những công đoạn cuối cùng.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Puch hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Sẵn sàng cơ sở vật chất, chăm lo học sinh

Chiều 3/9, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành 7 trường liên cấp ở khu vực biên giới.

Dự án đầu tư xây dựng mới 7 trường liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai có quy mô 212 lớp với 7.108 học sinh. Các trường được xây dựng trên diện tích khoảng 51,9ha, với tổng mức đầu tư 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, cho biết, đến ngày 2/9, các trường cơ bản hoàn thành. Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao từng hạng mục đang được hoàn tất để phục vụ khai giảng tại trường mới vào ngày 5/9 và tổ chức dạy học từ ngày 7/9.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh cũng được các trường khẩn trương triển khai. Đến nay, 7 trường đã tuyển được 6.814/6.818 học sinh theo kế hoạch, đạt 99,94% và bằng 95,86% so với quy mô dự án.

Trong đó, có 2.586 học sinh nội trú, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, gồm 802 học sinh tiểu học và 1.784 học sinh THCS. Số học sinh bán trú là 4.228 em, đạt 99,9% kế hoạch, gồm 3.131 học sinh tiểu học và 1.101 học sinh THCS.

Để bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, các chế độ, chính sách hỗ trợ cũng được chuẩn bị. Theo đó, học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 450 nghìn đồng tiền ăn mỗi tháng, không quá 9 tháng/năm học; học sinh nội trú được hỗ trợ 1,17 triệu đồng/tháng, cũng không quá 9 tháng/năm học.

Về hỗ trợ gạo, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được cấp 8kg gạo/tháng, còn học sinh nội trú được cấp 15kg gạo/tháng, trong thời gian không quá 9 tháng/năm học.

Đến nay, tỉnh tiếp nhận 291,348 tấn gạo phục vụ học sinh nội trú, bán trú trong học kỳ I năm học 2026-2027. Đồng thời, 6.814 bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9 được mua với kinh phí 1,4 tỷ đồng, cấp cho thư viện các trường để học sinh mượn sử dụng.

z8201062802143-cb59f22ca55d28a6d879189a51264f31-6392.jpg
Bàn ghế, thiết bị phục vụ việc dạy học được trang bị đầy đủ để bước vào năm học 2026-2027.

Các trường cũng đang hoàn tất thủ tục mua sắm, cấp phát đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh theo quy định.

Cùng với việc chuẩn bị điều kiện học tập, các trường cũng xây dựng phương án đưa đón học sinh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nhà trường phối hợp với Công an xã và phụ huynh để tổ chức đưa đón, bảo đảm an toàn, thuận lợi, không để xảy ra sự cố trong quá trình học sinh đến trường.

Khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm an toàn

z8201064372153-bf2223e6e041dbb3e64ae9533702dddb.jpg
Dù thời tiết ở khu vực biên giới Gia Lai mưa liên tục nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực để kịp tiến độ đón học sinh ra lớp trong năm học mới.

Theo ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, từ ngày 30/8 đến nay, đơn vị huy động hàng chục cán bộ, nhân lực hỗ trợ các đơn vị lắp đặt thiết bị, làm việc xuyên lễ.

Tại các công trường, lực lượng của Ban Quản lý dự án phối hợp với các đơn vị thi công, lắp đặt khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, bảo đảm các hạng mục sớm hoàn tất để học sinh có thể đến trường theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động nhân lực, tranh thủ thời gian, làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn tất các phần việc còn lại. Cùng với việc bảo đảm tiến độ, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học phải được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và an toàn.

z8201064373438-21c5b4ab38aebad0f8a63c30b5889437.jpg
7 trường nội trú liên cấp biên giới thi công ngày đêm để đảm bảo các điều kiện dạy học.

Ông Lâm Hải Giang yêu cầu kiểm tra kỹ hệ thống điện tại các trường trước khi đưa vào sử dụng. Việc kiểm tra, bảo đảm an toàn điện không chỉ phục vụ Lễ khánh thành, Lễ khai giảng mà phải được duy trì trong suốt quá trình tổ chức dạy và học, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị lưu ý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh nội trú, bán trú. Các điều kiện từ khâu tiếp nhận, bảo quản, chế biến đến tổ chức bữa ăn phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

Đối với việc đưa đón học sinh, các trường cần xây dựng phương án cụ thể, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an và phụ huynh, bảo đảm học sinh đi lại an toàn.

Về lâu dài, việc quản lý, vận hành 7 trường được định hướng theo mô hình trường thiếu sinh quân, trong đó chú trọng tổ chức nền nếp học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh, phù hợp với đặc thù của các trường ở khu vực biên giới.

Với yêu cầu vừa hoàn thiện cơ sở vật chất, vừa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt, 7 trường học mới đang được khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ ngôi trường giữa trùng khơi, thầy Nguyễn Văn Hà cùng đồng nghiệp bền bỉ đưa con chữ đến với học sinh đảo xa.

Con chữ vượt sóng ra đảo

GD&TĐ - Giữa bốn bề biển cả, Trường THCS&THPT Quan Lạn (Quảng Ninh) đang chuẩn bị cho năm học mới bằng những công việc thầm lặng.