Quảng Ninh: Nhiều hoạt động hiệu quả nâng cao thể chất cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Quảng Ninh hiện có gần 600 giáo viên Giáo dục thể chất, 420 trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên. Vấn đề giáo dục thể chất, nâng cao sức khoẻ học đường được các đơn vị quan tâm và nghiêm túc thực hiện.

Giáo dục thể chất được xem là hoạt động đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần vào việc rèn luyện và đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể lực cho học sinh (ảnh minh hoạ).
Giáo dục thể chất được xem là hoạt động đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần vào việc rèn luyện và đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể lực cho học sinh (ảnh minh hoạ).

Giáo dục thể chất (GDTC) được xem là hoạt động đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần vào việc rèn luyện và đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể lực cho học sinh. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều quan tâm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn học này.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, cả 420 trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ.

Hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cũng được đổi mới hình thức nhằm thu hút học sinh, như: Thành lập và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ thể thao cho học sinh, tổ chức bài thể dục nhịp điệu, nhảy dân vũ, nhảy flasmob, Võ cổ truyền, Vovinam, Teakwondo, bóng rổ, bóng bàn, bóng đá, đá cầu...

Năm học 2021-2022, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho GDTC. Toàn ngành hiện có gần 600 giáo viên giáo dục thể chất cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và làm công tác thể thao trường học.

Ngành còn tổ chức tập huấn cho gần 200 giáo viên cốt cán làm công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường có cấp THPT trên địa bàn đều tổ chức tập huấn tại cơ sở cho giáo viên theo nội dung chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Gắn giáo dục thể chất, thể thao trong trường học với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, góp phần đào tạo học sinh, sinh viên có năng khiếu và tài năng thể thao cho tỉnh và đất nước.

Từ tháng 3/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh và Sở GD&ĐT để đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình môn học giáo dục thể chất đảm bảo hài hòa giữa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống, như: Võ cổ truyền, trò chơi dân gian đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh, sinh viên trong tự rèn luyện sức khỏe, thân thể.

Đề án đi vào thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học, nhằm tăng cường sức khỏe, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Trên cơ sở này, tất cả các trường học trên địa bàn Quảng Ninh đều tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình môn học giáo dục thể chất đảm bảo đúng thời lượng, phù hợp với sức khỏe, tâm sinh lý học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.