Quảng Ninh đăng cai Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023 sẽ khai mạc ngày 22/3 tại Quảng Ninh.

Dự án nghiên cứu và chế tạo máy đóng gói tép (thuộc lĩnh vực cơ khí) của em Lê Đức Anh học sinh lớp 11A1 và em Trần Long Hải lớp 10A3, Trường THPT Cẩm Phả đạt giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 2/2023.
Dự án nghiên cứu và chế tạo máy đóng gói tép (thuộc lĩnh vực cơ khí) của em Lê Đức Anh học sinh lớp 11A1 và em Trần Long Hải lớp 10A3, Trường THPT Cẩm Phả đạt giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 2/2023.

Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ ngày 22 đến 24/3 tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh.

Cuộc thi có sự tham gia của 75 đoàn dự thi với 150 dự án, đến từ 63 tỉnh, thành trong cả nước với tổng số 700 khách mời, đại biểu và thí sinh tham dự. Chương trình khai mạc diễn ra lúc 10h ngày 22/3. Phần trình bày sản phẩm và chấm thi sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/3. Chương trình tổng kết cuộc thi năm học 2022-2023 và phát động cuộc thi năm học 2023-2024 dự kiến vào 14h ngày 24/3.

Cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trung học tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu và các tổ chức cá nhân tham gia vào việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học; tăng cường giao lưu trao đổi về giáo dục giữa các địa phương và hợp tác quốc tế. Đồng thời, các hoạt động của cuộc thi là cơ hội để cán bộ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm giáo dục với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài ra, việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sự kiện giáo dục tại Quảng Ninh sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh, con người, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có giáo dục của tỉnh; khẳng định Quảng Ninh là điểm đến của những sự kiện tầm quốc gia và khu vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).