Quảng Bình: Sẽ đón khoảng 2.800 công dân về quê trên 4 chuyến tàu hỏa

GD&TĐ - Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức đón 2.800 công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, có nhu cầu trở về quê bằng phương tiện tàu hỏa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối tượng ưu tiên gồm: phụ nữ mang thai (tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi ổn định); phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm thân; người già (nam từ 60 tuổi trở lên, nữ từ 55 tuổi trở lên) đi thăm thân.

Theo đó, địa điểm tiếp nhận công dân Quảng Bình là tại Ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh); Ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương); Ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Thời gian xuất phát chuyến thứ nhất khởi hành tại Ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) vào lúc 8h, Ga Dĩ An (Bình Dương) vào lúc 9h, Ga Biên Hòa (Đồng Nai) vào lúc 9h42 ngày 8/10 (thứ Sáu).

Chuyến thứ hai khởi hành tại Ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) vào lúc 10h40, Ga Dĩ An (Bình Dương) vào lúc 11h42, Ga Biên Hòa (Đồng Nai) vào lúc 12h22 ngày 8/10 (thứ Sáu).

Chuyến thứ ba khởi hành tại Ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) vào lúc 8h, Ga Dĩ An (Bình Dương) vào lúc 9h, Ga Biên Hòa (Đồng Nai) vào lúc 9h42 ngày 9/10 (thứ Bảy).

Chuyến thứ tư khởi hành tại Ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) vào lúc 10h40, Ga Dĩ An (Bình Dương) vào lúc 11h42, Ga Biên Hòa (Đồng Nai) vào lúc 12h22 ngày 9/10 (thứ Bảy).

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải Quảng Bình bố trí phương tiện vận chuyển công dân Quảng Bình trên địa bàn (trong trường hợp cần thiết) về tập kết tại Ga Sài Gòn, Ga Dĩ An, Ga Biên Hòa đảm bảo thời gian dự kiến trên. Đồng thời, bố trí khu vực riêng tại nhà ga để công dân Quảng Bình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước khi lên tàu.

Theo lịch trình, công dân sẽ lên tàu tại Ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và xuống tàu tại các ga: Mỹ Đức, Đồng Hới, Hoàn Lão, Minh Lệ, Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ