Quảng Bình: Tiếp tục lên phương án đón công dân ở phía Nam về quê

GD&TĐ - Tỉnh Quảng Bình sẽ lên phương án để tổ chức đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, có nhu cầu trở về quê.

Trước đó, tỉnh Quảng Bình đã đón công dân về quê trên chuyến bay nghĩa tình.
Trước đó, tỉnh Quảng Bình đã đón công dân về quê trên chuyến bay nghĩa tình.

Trong bối cảnh các tỉnh, thành phố phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, nhu cầu trở về quê của công dân Quảng Bình là rất lớn. Theo đó, để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con, vừa bảo đảm phòng, chống dịch, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã thống nhất chủ trương tổ chức đón công dân tỉnh nhà gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, có nguyện vọng về quê.

Các nhóm đối tượng được ưu tiên gồm phụ nữ có thai; phụ nữ nuôi con nhỏ; học sinh; người già đi thăm thân.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình sẽ xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tỉnh, thành phía Nam tổ chức đón công dân thuộc nhóm đối tượng trên về quê an toàn, chu đáo, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Việc tổ chức đón công dân trở về quê phải hoàn thành trước ngày 10/10.

Cùng với đó, để thực hiện tốt công tác đón công dân hồi hương trong mùa dịch, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức cho công dân đăng ký nguyện vọng về quê theo các nhóm đối tượng trên. Quản lý, giám sát, bố trí cách ly phù hợp đối với công dân trở về quê, đảm bảo an toàn theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.