Hà Tĩnh cho phép doanh nghiệp thu phí đưa đón công dân vùng dịch Covid-19 về quê

GD&TĐ - Theo đó, mỗi công dân hồi hương sẽ phải bỏ ra chi phí khoảng 6,5 triệu đồng/chuyến bay. Dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày 15/10.

Hà Tĩnh hiện có hơn 191.000 lao động làm việc ngoại tỉnh, trong đó 70% là các tỉnh, thành phía Nam.
Hà Tĩnh hiện có hơn 191.000 lao động làm việc ngoại tỉnh, trong đó 70% là các tỉnh, thành phía Nam.

UBND Hà Tĩnh vừa có văn bản cho phép Công ty Cổ phần du lịch Hà Tĩnh tổ chức đón công dân Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam về quê có thu phí.

Theo văn bản, người được đón về phải đáp ứng các điều kiện như: tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, liều cuối tiêm trong ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về quê; hoặc từng nhiễm SARS-CoV-2, có giấy chứng nhận dương tính bằng phương pháp xét nghiệm PCR không quá 6 tháng; có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19; học sinh mắc kẹt tại các tỉnh thành phía Nam cũng thuộc nhóm đối tượng được tiếp nhận.

Trước khi lên máy bay, công dân phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính SARS-CoV-2 trong 48 tiếng kể từ khi lấy mẫu.

Hà Tĩnh đã đón miễn phí hơn 2.000 người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng tàu hỏa và máy bay.

 Hà Tĩnh đã đón miễn phí hơn 2.000 người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng tàu hỏa và máy bay.

Kinh phí mỗi người bỏ ra để thực hiện chuyến hồi hương khoảng 6,5 triệu đồng đã bao gồm tiền vé máy bay, tiền ở khách sạn, phí test Covid-19, tiền ăn… Dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày 15/10. Những công dân khi về Hà Tĩnh sẽ được về cách ly tại các khách sạn ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

Được biết, Hà Tĩnh hiện có hơn 191.000 lao động làm việc ngoại tỉnh, trong đó 70% là các tỉnh, thành phía Nam; TPHCM đông nhất với 29 ngàn người… Ngoài ra, hiện còn 1.383 học sinh các cấp học còn ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam chưa thể về. Số học sinh này đang học trực tuyến, nhận tư liệu, bài giảng để đảm bảo kịp chương trình khi trở về.

Từ cuối tháng 7 đến nay, Hà Tĩnh đã đón miễn phí hơn 2.000 người từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê bằng một chuyến tàu hỏa và 6 chuyến bay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.