Quảng Bình: Nguy cơ một trận lũ lịch sử

GD&TĐ - Tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, đến 16 giờ 30 phút ngày 14/10, trên địa bàn tình Quảng Bình đã có 4 người chết và mất tích, 1 người bị thương do mưa lũ.

Đến 16h chiều ngày 14/0, nước lũ đổ về làm nước hạ lưu tại sông Gianh đang lên nhanh. Quảng Bình đứng trước nguy cơ một trận lũ lịch sử trong mấy ngày tới
Đến 16h chiều ngày 14/0, nước lũ đổ về làm nước hạ lưu tại sông Gianh đang lên nhanh. Quảng Bình đứng trước nguy cơ một trận lũ lịch sử trong mấy ngày tới

Theo đó, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 2 người chết là  ông Lê Văn Thân (SN 1968) thôn 7, xã Lý Trạch huyện Bố Trạch bị sét đánh chết; một người chưa rõ danh tính (70 tuổi), ở xã Quảng Long, thị xã Ba Đồn bị chết do sửa mái nhà.

Hai người mất tích là ông Thái Xuân Năng (62 tuổi), ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa và một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) bị lũ cuốn trôi tại ngầm K’Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Một người bị thương khi đang lợp mái nhà là Nguyễn Phương Thảo (SN 1969, ở thôn 1, xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tính từ 1giờ ngày 13/10 đến 16 giờ ngày 14/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 400-500 mm, một số nơi lớn hơn 500 mm, như: Đồng Tâm 549mm; Tróc 515.9 mm, Đồng Hới 523mm, Mai Hóa 643mm, Hàm Ninh 571.8mm.

Hiện nay, lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên. Mực nước lúc 16 giờ ngày 14-10 như sau: sông Rào Nậy tại Đồng Tâm  14.91 m trên báo động II: 1.91m; sông Gianh tại Mai Hóa 6.37m trên báo động II: 1.37m; sông Kiến Giang tại Kiến Giang 8.7m trên báo động II: 0.7m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2.34m trên báo động II: 0.14 m; sông Nhật Lệ tại Đồng Hới 1.58m trên báo động III: 0.08 m

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tính đến 10h30 phút ngày 14/10, tổng số tàu thuyền trên toàn tỉnh là 4.143 phương tiện/16.842 lao động; trong đó còn 26 phương tiện/171 lao động đang hoạt động ở vùng biển (Bạch Long Vĩ, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Đến 16 giờ 30 phút ngày 14/10, tình hình các địa phương đã tổ chức sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ lũ lụt cao đến những nơi an toàn. Có khoảng 450 hộ bắt buộc di dời bời những hộ này nằm trong vùng thấp trũng, ven sông suối…

Hiện tại, nhiều điểm trọng yếu trên tất cả các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua tỉnh Quảng Bình đã bị ngập, có nơi ngập sâu trên 1m như đoạn qua thôn Phú Nhiêu xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình

Đặc biệt, tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua tỉnh Quảng Bình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đoạn đường sắt Bắc-Nam tại hầm số 2 từ Km 456+00 – Km 456+90 bị tắc đường do nước ngập

Không chỉ bị thiệt hại do mưa lũ, ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Bố Trạch người dân phải gánh chịu thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Đã có 26 căn nhà tại xã Sen Thủy bị tốc mái, 4 người bị thương

Trường mầm non Võ Ninh (Quảng Ninh) bị tốc mái 30%; 30 nhà dân ở thôn Bắc xã Vạn Trạch (Bố Trạch) cũng bị tốc mái dưới 30%.

Đến 21h tối nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trời vẫn còn tiếp tục mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt tại các vùng như Tân Hóa, Rục (Thượng Hóa – Minh Hóa); Các xã vùng Nam của Thị xã Ba Đồn. những xã vùng trũng của huyện Quảng Ninh Lệ Thủy nước đang dâng lên. 

Nếu trời tiếp tục mưa, ngày mai chắc chắn nhiều vùng tại tỉnh Quảng Bình sẽ bị cô lập hoàn toàn.

PV báo GD&TĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ