Quảng Bình: Khởi tố vụ án đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng, số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng.

Các đối tượng đánh bạc bị khởi tố, điều tra.
Các đối tượng đánh bạc bị khởi tố, điều tra.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club.

Chuyên án trên do Phòng PC02 Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh mở rộng chuyên án đối với đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club xảy ra tại các tỉnh, thành phố.

Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Thanh Tú (SN 1984), Hoàng Quang Lịch (SN 1993), đều trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới về tội tổ chức đánh bạc; Lưu Minh Đức (SN 1996, trú tại Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa), Trương Minh Hóa (SN 1985, trú tại phường Bắc Nghĩa), Nguyễn Công Chung (SN 1984, trú tại phường Nam Lý), Lê Văn Mẫn (SN 1991, trú tại xã Đức Ninh) và Trần Văn Huynh (SN 1988, trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới).

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2015 đến tháng 8/2017, Phạm Thanh Tú, Hoàng Quang Lịch thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club, làm đại lý cấp 2 cho các đại lý cấp 1 để mua bán điểm Rik, sau đó bán lại cho các đối tượng khác tại địa bàn tỉnh Quảng Bình đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, nhằm hưởng lợi tiền chênh lệch.

Từ tài liệu điều tra cho thấy, từ khi bắt đầu làm đại lý cấp 2 cho đến khi hệ thống game bài bị đánh sập, tổng số tiền thanh toán đánh bạc của 2 đại lý khoảng trên 50 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ