Quảng Bình: Bắt đối tượng đi xe máy "sàm sỡ" phụ nữ đi đường

GD&TĐ - Lực lượng công an vừa bắt "kẻ biến thái" thường đi xe máy rồi thực hiện hành vi trêu ghẹo, sàm sỡ các cô gái trẻ đi đường vào buổi tối. 

Đối tượng đã gây ra nhiều vụ sàm sỡ, quấy rối phụ nữ.
Đối tượng đã gây ra nhiều vụ sàm sỡ, quấy rối phụ nữ.

Ngày 8/6, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng chuyên "sàm sỡ", quấy rối phụ nữ.

Đối tượng có hành vi "biến thái" trên được xác định là Vũ Minh Cương (SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), là lao động tự do.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng trên đã gây ra nhiều vụ quấy rối phụ nữ ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, đã đi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trên đường đi, đối tượng  đã thực hiện khoảng 10 vụ dâm ô phụ nữ ở TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch, Quảng Trạch...

Thủ đoạn của Cường là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ đẹp đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện thì đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay sàm sỡ ngực họ.

Hiện Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định thêm nạn nhân.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường đã thực hiện hành động sàm sỡ, quấy rối phụ nữ.

Sự việc được cho xảy ra vào tối 3/6, trên đường Hữu Nghị, đoạn qua khu vực ngã ba Bắc Lý, TP Đồng Hới.

Nội dung clip là cảnh gã thanh niên đi xe từ phía sau, bất ngờ vượt lên phía trước xe máy của cô gái đang lưu thông cùng chiều. Sau đó, ép xe cô gái và đưa tay thực hiện hành vi sàm sỡ nạn nhân. 

Sau khi clip được đưa lên mạng xã hội, nhiều người đã phê phán, phẫn nộ, mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc để truy tìm đối tượng, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…