Quảng Bình ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đã có 8/8 huyện, thị xã, thành phố ở Quảng Bình ghi nhận hơn 3.000 ca sốt xuất huyết trong thời gian vừa qua.

Trong vòng 10 ngày trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết ở Quảng Bình tăng gần 1.000 ca.
Trong vòng 10 ngày trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết ở Quảng Bình tăng gần 1.000 ca.

Ngày 23/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình, hiện tỉnh này đã ghi nhận 3.106 ca sốt xuất huyết tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt, trong vòng 10 ngày trở lại đây, số ca mắc mới gia tăng nhanh (gần 1.000 ca. Số bệnh nhân trong tỉnh mắc mới trung bình mỗi ngày từ 60 - 70 người. Số ca mắc sốt xuất huyết tập trung nhiều nhất ở một số địa phương như: huyện Lệ Thủy, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh, TP. Đồng Hới, huyện Quảng Trạch, TX. Ba Đồn…

Tính đến thời điểm hiện tại tuy chưa có trường tử vong do sốt xuất huyết nhưng đã có một số bệnh nhân chuyển biến nặng phải chuyển tuyến trên.

Theo đánh giá, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2021. Hiện dịch sốt xuất huyết tại các địa phương vẫn diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát cao, nhất là ở các địa bàn Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh và TP. Đồng Hới.

Để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, tăng cường đào tạo, tập huấn, chỉ đạo tuyến, nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị; giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch; đẩy mạnh giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm.

Tiến hành truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; tổ chức tốt việc phân luồng, thu dung, cấp cứu, cách ly, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị hiệu quả các ca bệnh, tránh lây nhiễm chéo, hạn chế thấp nhất tử vong...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.