Quảng Bình công bố đường dây nóng nhận thông tin về dạy thêm, học thêm

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Quảng Bình công bố số máy điện thoại đường dây nóng của Sở GD&ĐT (052.3823.056 và 052.3823.250) và số điện thoại của Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Bình (0912550078) tiếp nhận thông tin phản ánh về tổ chức, cá nhân nào dạy thêm trái quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn đề cao trách nhiệm trong việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Theo đó, yêu cầu tăng cường phối hợp với Đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở GD&ĐT trong việc thanh tra, kiểm tra dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý; chỉ đạo Tổ trưởng dân phố, khu phố trưởng và nhân dân tăng cường giám sát xã hội đối với hoạt động dạy thêm, học thêm;

Phát hiện và cung cấp thông tin về những cá nhân, tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định, như: Tiểu học không được phép dạy thêm, học thêm; cấp THCS, THPT phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn; được cấp giấy phép dạy thêm, không được dạy trước 7 giờ, 17 đến 19 giờ và sau 22 giờ hàng ngày, ngày chủ nhật, những ngày có bão, lũ….

Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng cho biết sẽ thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các thị trấn trung tâm huyện lỵ, với phương châm thường xuyên, liên tục, quyết liệt và nghiêm khắc xử lý sai phạm về tổ chức và hoạt động dạy thêm, học thêm trái quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.