Quan tâm tới từng bữa ăn giấc ngủ bán trú cho học trò vùng cao

GD&TĐ - Dù còn nhiều khó khăn, các thầy cô vẫn luôn dành những điều kiện tốt nhất để học sinh vùng cao có những bữa ăn, giấc ngủ bán trú đủ đầy.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải dự lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: NTCC.
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải dự lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: NTCC.

Lập kế hoạch từ đầu năm

Đang có 557 học sinh theo học và tổng số 40 cán bộ, giáo viên nhân viên, thầy Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải (xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu) cho biết, công tác bán trú luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường trong các năm học.

Học sinh thuộc diện chính sách sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ từ Nhà nước theo quy định hiện hành dành cho học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi gồm: Hỗ trợ tiền ăn theo mức quy định; hỗ trợ tiền nhà ở cho học sinh phải ở lại trường; hỗ trợ gạo thường là 15 kg gạo/tháng/em và được hưởng không quá 9 tháng/năm học; các chế độ hỗ trợ khác về đồ dùng học tập, chăn màn, quần áo theo từng chương trình và nguồn vốn hỗ trợ.

trung-chai-1.jpg
Một giờ học trên lớp của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải.

Công tác bán trú được nhà trường triển khai theo quy trình chặt chẽ. Đầu năm nhà trường lập danh sách và xét duyệt đã được hội đồng xét duyệt học sinh bán trú xét duyệt đúng quy định. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thành lập tổ quản lý nuôi dưỡng học sinh bán trú, xây dựng nội quy, quy chế rõ thời gian biểu, xây dựng kế hoạch hoạt động bán trú.

"Về công tác nuôi dưỡng, nhà trường xây dựng khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng, hợp đồng với nhà cung ứng đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước hằng ngày; thường xuyên kiểm tra khâu chế biến thức ăn. Tất cả vì mục tiêu học trò được ăn no, đầy đủ dưỡng chất để phát triển toàn diện" - thầy Nguyễn Văn Minh nói.

Các giáo viên, nhân viên bán trú phụ trách quản lý và chăm sóc học sinh 24/24 giờ (đối với học sinh ở lại). Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, học nhóm, phụ đạo ngoài giờ chính khóa để giúp học sinh học tập tốt hơn, đồng thời rèn luyện các kỹ năng sống, giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung. Thầy cô luôn chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ bán trú để học trò yên tâm học hành, phụ huynh thêm yên tâm.

Đẩy mạnh nhiều hoạt động ngoại khóa

trung-chai-4.jpg
Các em học sinh của trường là con em của đồng bào nhiều dân tộc khác nhau.

Bên cạnh đó, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh sau các buổi học chính khóa, rèn luyện kỹ năng sống cho các em; tổ chức sinh hoạt bán trú cho học sinh; buổi tối tổ chức cho học sinh lên lớp ôn luyện thêm để nâng cao chất lượng.

Về hệ thống cơ sở vật chất, nhà trường có đủ số phòng học so với số lớp hiện có, bao gồm cả phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên đảm bảo đáp ứng việc giảng dạy; Phòng quản trị, hành chính đảm bảo. Hiện tại, cơ sở vật chất đáp ứng việc dạy học 9 buổi/tuần. Trong năm học tới, nhà trường được sự quan tâm của cấp trên khi được xây trường nội trú mới cho hơn 1.000 học sinh vùng biên giới.

trung-chai-6.jpg
Các em học Tin học tại phòng máy tính.

Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT, Phòng Văn hóa - Xã hội và chính quyền địa phương.

Đội ngũ giáo viên đa số có ý thức trách nhiệm cao, chủ động học hỏi công nghệ, sẵn sàng ứng dụng vào giảng dạy. Một số trang thiết bị công nghệ thông tin đã được đầu tư: Máy chiếu, TV thông minh, màn hình tương tác, đường truyền mạng tương đối ổn định. Học sinh được làm quen với máy tính, có khả năng tiếp thu nhanh khi giáo viên áp dụng công nghệ vào tiết học.

Dù vậy, một số thiết bị còn thiếu và xuống cấp như phòng máy chưa đủ số lượng máy tính cho học sinh; nhiều máy chiếu – màn chiếu cũ; đầu tư mới còn hạn chế. Đường truyền Internet ở điểm trường vùng cao chưa ổn định, ảnh hưởng đến dạy học trực tuyến, cập nhật dữ liệu. Một số giáo viên còn hạn chế kỹ năng CNTT, cần thời gian hỗ trợ và bồi dưỡng thêm. Học sinh dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn về ngoại ngữ, kỹ năng thao tác máy tính.

trung-chai-2.jpg
Đội ngũ giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trung Chải luôn nhiệt huyết, yêu nghề.

Hiện xã Pa Tần đang được đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Pa Tần (dự kiến quy mô lớn, khoảng 30 lớp học, phục vụ hơn 1.000 học sinh) do Bộ Công an tài trợ. Trường mới này được xây dựng gần khu vực Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trung Chải hiện tại. Khi dự án này hoàn thành, các học sinh ở xã Pa Tần sẽ được chuyển sang học tại cơ sở nội trú mới với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ hơn, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác bán trú/nội trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.