Quan tâm hỗ trợ học sinh bán trú có nhà xa trường học

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị quan tâm, xem xét điều chỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn. 

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Hiện nay, một số học sinh ở các thôn, bản không thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nhưng khoảng cách từ nhà đến trường khoảng 20km, phải bán trú không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn được ban hành với mục đích hỗ trợ chính sách đối với học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để các em được học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các vùng này. Do đó, điều kiện để các em hưởng chính sách là phải ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến của các cử tri, thời gian tới sẽ chỉ đạo rà soát số lượng học sinh thuộc diện như cử tri nêu trên; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ xem xét, sửa đổi bổ sung một số đối tượng đặc thù để phù hợp với thực tiễn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Ba chỉ số, một bức tranh

GD&TĐ - Sau mỗi Kỳ thi tốt nghiệp THPT, dư luận thường quan tâm đến những thống kê như: Tỉnh nào có điểm trung bình cao nhất, Toán hay Ngữ văn nổi trội nhất, số lượng điểm 10 nhiều nhất, hay sự chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi.