Hà Giang: Gần 6 vạn học sinh bán trú được hỗ trợ gạo

GD&TĐ - Năm học 2020-2021, khoảng 58.000 học sinh bán trú thuộc vùng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Hà Giang được hỗ trợ gạo theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18.7.2016 của Chính phủ (Nghị định số 116).

Học sinh bán trú tại Hà Giang được nhà nước quan tâm. Ảnh minh họa.
Học sinh bán trú tại Hà Giang được nhà nước quan tâm. Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong học kỳ 1 của năm học 2020-2021, tỉnh Hà Giang được phân bổ trên 3.200 tấn gạo theo Nghị định số 116 của Chính phủ để hỗ trợ cho tổng số khoảng 58.000 học sinh bán trú thuộc vùng đặc biệt khó khăn từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông.

Với định mức hỗ trợ mỗi học sinh 15kg gạo/tháng, toàn bộ số lượng gạo cấp phát đều đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn. Thời gian vận chuyển, cấp phát gạo của học kỳ 1 sẽ chia làm hai đợt, thời gian thực hiện đến hết ngày 30/11/2020.

Những năm qua, việc thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ, kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh đồng bào các dân tộc thiểu số đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển giáo dục của Hà Giang.

Từ số gạo được hỗ trợ phần nào tiếp thêm nghị lực, giúp gia đình các em khắc phục khó khăn, động viên con em cố gắng vươn lên trong học tập. Qua đó tạo điều kiện cho học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, góp phần huy động tối đa trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số đến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.