Quân đội Syria phá hủy căn cứ của phiến quân ở phía bắc Hama

GD&TĐ - Các vị trí và nơi tụ tập của phiến quân ở phía bắc tỉnh Hama vừa bị pháo hạng nặng và tên lửa của quân đội Syria nã vào trước khi lực lượng của chính phủ tiến vào các khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ.  

Quân đội Syria tấn công phiến quân ở Hama
Quân đội Syria tấn công phiến quân ở Hama

Các đơn vị của quân đội Syria đóng quân tại thị trấn Joureen đã đánh bom vào các phiến quân ở Ziyarah và Masheek, san phẳng 2 tòa nhà mà phiến quân sử dụng làm trụ sở, phá hủy 3 xe kỹ thuật và đội quân lái xe.

Trong tình hình trên, lực lượng chính phủ Syria đã nã pháo vào một tiền đồn quân sự của quân đội Syria tự do (FSA) có liên quan tới nhóm Jaish al-Izza, làm ít nhất 5 phiến quân thiệt mạng, bao gồm một chỉ huy chiến trường có tên Abdo Imad Habib.

Một nguồn tin quân sự cho biết máy bay không người lái do thám của Nga bay qua khu vực 724 do phiến quân kiểm soát đã giúp đưa ra sự hợp tác hiệu quả, tạo điều kiện cho các cuộc không kích chính xác của quân đội Syria.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ