Quân đội Quốc gia Libya bắt đầu giai đoạn 2 tấn công Tripoli

GD&TĐ - Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo, đã bắt đầu giai đoạn thứ 2 của cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli của Libya – Ali Qaidi, một thành viên của quốc hội có trụ sở tại Tobruk cho biết hôm nay (29/7).  

Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA)
Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA)

“Các lực lượng LNA đang tiến lên Tripoli cho ngày mới của Chiến dịch Flood of Dignity – một phần của giai đoạn 2 thuộc hoạt động quân sự sau khi quân đội đã đạt được hầu hết các mục tiêu của mình” – ông Qaidi nói.

Trước đó trong tháng 7, LNA cho biết đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công vào Tripoli.

Kể từ đầu tháng 4, LNA đã tiến hành cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát Tripoli. Chính phủ Hiệp định Quốc gia do Liên hợp quốc hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc phản công để ngăn chặn LNA đánh chiếm thành phố.

Libya bị chia cắt bởi xung đột kể từ khi lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Phía đông đất nước được quản lý bởi quốc hội với sự hậu thuẫn của LNA, có trụ sở ở Tobruk. Trong khi đó Chính phủ Hiệp định Quốc gia, đứng đầu là Thủ tướng Fayez Sarraj hoạt động ở phía tây và có trụ sở ở Tripoli.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ