Chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bị Tehran khước từ?

GD&TĐ - “Gần đây tôi đã đề nghị tới Tehran và nói trực tiếp với người dân Iran. Nước này không chấp nhận đề nghị của tôi” – Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đăng trên Twitter.  

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Pompeo cho biết Washington không ngại việc các quan chức Iran tới Mỹ.

“Chúng tôi không ngại Bộ trưởng Ngoại giao Iran Jzarif đến Mỹ - nơi ông ấy có quyền tự do nói chuyện. Có phải do thực tế chính quyền Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei tồi tệ tới mức ông ấy không thể để tôi làm điều tương tự tại Tehran? Điều gì sẽ xảy ra nếu người dân của ông được nghe thấy sự thật, không được sàng lọc và nguyên vẹn?” – ông Pompeo nói thêm.

Mối quan hệ giữa Mỹ - Iran đã đi xuống kể từ khi TT Trump rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran. Sau đó Iran tuyên bố sẽ vượt qua giới hạn làm giàu uranium được quy định trong thỏa thuận trên.

Mỹ cũng cho rằng Iran đứng đằng sau vụ tấn công các tàu dầu thuộc các nước đồng minh của mình đỗ ngoài khơi Iran, tuy nhiên Tehran bác bỏ cáo buộc này.

Iran đã giữ tàu Anh – một đồng minh Mỹ sau khi tàu dầu Iran bị bắt ở Gibraltar do các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt với Syria.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.