Quân đội Nga tuyên bố phá hủy 6 kho đạn của Ukraine

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 9 điểm kiểm soát và 6 kho đạn của Ukraine ở các khu vực DPR, Zaporozhye, Kherson và Mykolaiv hôm 27/7.

Hình ảnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tham gia vào một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Hình ảnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tham gia vào một chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Trong ngày, 9 điểm kiểm soát của Ukraine đã bị đánh trúng, bao gồm Lữ đoàn bộ binh 68 và Jaeger ở khu vực Pavlovka, DPR, Lữ đoàn cơ giới số 53 ở khu vực Malye Shcherbaki Zaporozhye, Lữ đoàn cơ giới hóa số 28 ở khu vực Posad – Pokorovskoye Kherson cũng như nhân lực và thiết bị quân sự ở 173 quận, huyện” – Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, 6 kho đạn dược bị phá hủy tại các khu vực đông dân cư là Seversk, Paraskovievka, Konstantinovka, DPR, Ternovka và Zhovtneve vùng Mykolaiv.

Nga đã phát động một chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24 tháng 2. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu mục đích của chiến dịch là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tính đến ngày 25/3, Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đặc biệt - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraine. Mục tiêu chính trong quân đội Nga là giải phóng Donbass.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?