Ukraine có thể được nhận thêm các hệ thống HIMARS từ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov đã thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine trong một cuộc điện đàm gần đây, bao gồm cung cấp thêm các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS – Quyền thư ký báo chí Lầu năm góc Todd Breasseale cho biết hôm qua (26/7).

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS.

Ông Austin đã trấn an người đồng cấp Ukraine rằng Mỹ đang tiến hành chuyển giao thiết bị cho Ukraine càng nhanh càng tốt.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak ngày 24/7 cho biết các nghị sĩ Mỹ cam kết cung cấp tới 30 hệ thống và đạn dược HIMARS.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt theo yêu cầu giúp đỡ của lãnh đạo các nước cộng hòa ly khai vùng Donbass. Ông nhấn mạnh các kế hoạch của Moscow không bao gồm việc chiếm đóng các lãnh thổ Ukraine, mục tiêu của nó là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này. Đáp lại, phương Tây bắt đầu dần áp dụng các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm vào Moscow và cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Kiev ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ