Quân đội Nga sẽ nhận được 'súng lục tốt nhất thế giới trong 20 năm tới'

GD&TĐ - Quân đội Nga sẽ nhận được vũ khí tối tân, bao gồm súng tiểu liên PPK-20 và súng trường thiện xạ SVCh vào cuối năm nay – Tập đoàn Kalashnikov Group thông báo.

Súng tiểu liên PPK-20
Súng tiểu liên PPK-20

“Chúng tôi tin rằng đây là khẩu súng lục tốt nhất thế giới trong 20 năm tới” – người đứng đầu nhà sản xuất vũ khí nổi tiếng Alan Lushnikov nói với báo giới khi mô tả về súng PPK-20.

Dữ liệu từ Tập đoàn Kalashnikov cho thấy súng này có khả năng bắn 800 phát mỗi phút. Theo truyền thông Nga, đạn bắn ra từ súng có vận tốc gần 470 mét/ giây và có khả năng xuyên lớp giáp bảo vệ cao nhất IIIA.

Súng máy trên chỉ nặng dưới 3kg, có bộ điều chỉnh âm thanh và giao diện đường ray tiêu chuẩn tương tự như đường ray Picatinny được sử dụng trong vũ khí phương Tây. PPK-20 được Kalashnikov giới thiệu lần đầu tại triển lãm Army 2021.

Trong khi đó SVCh (Chukavin Sniper Rifle) là một thế hệ súng trường thiện xạ mới được thiết kế để thay thế súng trường bắn tỉa Dragunov do Liên Xô sản xuất (SVD). Nó nhẹ hơn phiên bản tiền nhiệm, có độ chính xác cao hơn và có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.200 mét. Kích thước nhỏ của khẩu súng trường bán tự động này cũng giúp nó hoạt động hiệu quả ở cự ly tầm trung và thậm chí là cận chiến. SVCh được thể hiện lần đầu tiên vào năm 2017 và đã vượt qua các thử nghiệm cấp nhà nước vào năm ngoái.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.