Quân đội Nga phá hủy kho đạn, bắn rơi 5 chiến đấu cơ Ukraine sau lệnh ngừng bắn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn rơi 5 chiến đấu cơ, 5 UAV và phá hủy các kho đạn của Ukraine sau lệnh ngừng bắn dịp Giáng sinh.

Một quân nhân Nga nói chuyện qua bộ đàm gần hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad trong quá trình hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. (Ảnh: Sputnik/Konstantin Mihalchevskiy)
Một quân nhân Nga nói chuyện qua bộ đàm gần hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad trong quá trình hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. (Ảnh: Sputnik/Konstantin Mihalchevskiy)

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã tuân thủ lệnh ngừng bắn dịp Giáng sinh dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong các khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Tuy nhiên, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tiếp tục pháo kích dữ dội vào các khu dân cư và các vị trí của Nga ở các hướng Kupyansk và Krasniy Liman, Soledar, Avdeyevka và Maryinka, các khu dân cư của Donetsk, vùng Zaporozhye, các hướng Kherson và Krivoy Rog.

Lực lượng Nga đã bắn trả và trấn áp pháo binh AFU nhắm vào các khu dân cư.

Sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn ở hướng Kupyansk, quân đội Nga đã tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của AFU gần Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR) và Sinkovka (vùng Kharkov). Hơn 30 quân nhân Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân và 2 xe cơ giới bị tiêu diệt tại đây. Ngoài ra, 2 nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine cũng bị loại bỏ gần Kotlyarovka (vùng Kharkov) và Novosyolovskoye (LPR).

Sau khi kết thúc chế độ ngừng bắn, các đơn vị Nga đã pháo kích vào 2 nhóm tấn công AFU gần Chervonaya Dibrova (LPR) và Serebryanka (DPR), cũng như các khu vực tập trung quân và thiết bị của đối phương gần Makeyevka và Stelmakhovka (LPR). Hậu quả là hơn 50 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe bán tải và 1 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt. Ngoài ra, các nhóm trinh sát của AFU cũng bị tiêu diệt gần Artyomovka và Serabryanka.

Ở hướng Donetsk, các cuộc tấn công bằng pháo binh Nga đã cản trở nỗ lực phản công của Lữ đoàn cơ giới số 54 AFU ở hướng Svornoye (DPR). Có tới 70 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe bán tải bị tiêu diệt tại đây.

Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga đã chặn các nhóm AFU gần Novomikhaylovka, Vladimirovka, Pavlovka và Neskuchnoye (DPR). Hơn 40 quân nhân Ukraine, 1 xe bọc thép chở quân và 3 xe cơ giới bị tiêu diệt tại đây.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa các kho đạn dược của Lữ đoàn tấn công đường không AFU 95 và Lữ đoàn cơ giới 60 AFU gần Krasniy Liman và Konstantinovka (DPR). Bên cạnh đó, 84 đơn vị pháo binh của Ukraine ở các vị trí bắn cùng với nhân lực và khí tài của họ tại 117 khu vực cũng chịu chung số phận.

Lực lượng Nga cũng phá hủy một loạt vũ khí, khí tài Ukraine, trong đó có: Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad tại các vị trí bắn gần Karlovka và Konstantinovka (DPR); 5 máy bay của Không quân Ukraine gồm: 1 máy bay chiến đấu Su-27 gần Lozovoye (khu vực Kharkov), 1 máy bay Su-24 gần Izyum (khu vực Kharkov), 2 máy bay Su-25 gần Nikolaypolye và Novyy Donbass, 1 máy bay MiG-29 gần Vesyoloye (DPR).

Ngoài ra, các cơ sở phòng không Nga đã phá hủy 5 UAV Ukraine gần Patalakhovka, Kuzyomovka, Kuzmino, Kremennaya và Pshenichnoye (LPR). 10 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS và Uragan của Ukraine cũng bị đánh chặn gần Kremennaya (LPR), Orekhov (vùng Zaporozhye), Stepnoye (DPR) và Donetsk. 1 tên lửa chống radar HARM Ukraine do Mỹ sản xuất cũng chịu chung số phận tại Kurdyumovka (DPR).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ