Nước cờ cao tay của ông Putin khi bất ngờ đưa ra lệnh ngừng bắn?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lệnh ngừng bắn ở Ukraine vào đêm trước Lễ Giáng sinh của Chính thống giáo được ông Putin đưa ra đã có hiệu lực vào sáng 6/1.

Hình ảnh quân nhân Nga tại tiền tuyến ở vùng Zaporozhye. (Ảnh RIA Novosti).
Hình ảnh quân nhân Nga tại tiền tuyến ở vùng Zaporozhye. (Ảnh RIA Novosti).

Nga sẽ giám sát thỏa thuận ngừng bắn trong 36 giờ, từ 12:00 ngày 6/1 đến nửa đêm ngày 7/1 (giờ địa phương).

Ông Putin đưa ra lệnh ngừng bắn sau lời kêu gọi của Thượng phụ Kirill - lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga.

“Chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố dừng chiến sự và cho họ (người theo đạo Cơ đốc Chính thống) cơ hội tham dự các buổi lễ vào đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh” - một tuyên bố của Điện Kremlin viết.

Trước lệnh ngừng bắn của Tổng thống Putin, ngày 5/1, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết việc Nga chấm dứt chiến sự vào dịp Giáng sinh chỉ là một mưu mẹo để cải thiện vị thế của Moscow trên chiến trường.

“Bây giờ họ muốn sử dụng Giáng sinh làm vỏ bọc, để ngăn chặn bước tiến các chàng trai của chúng ta ở Donbass một chút và mang thiết bị, đạn dược và (quân đội) được huy động ra mặt trận” - ông Zelensky nói, đồng thời khẳng định điều này sẽ chỉ dẫn đến nhiều người Nga thương vong hơn.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng tuyên bố ngừng bắn bất ngờ của ông Putin là "một chiến thuật thông tin có chủ ý" được thiết kế để mô tả Ukraine là kẻ hung hăng. Ngoài ra, việc tạm dừng giao tranh lúc này chủ yếu sẽ có lợi cho các lực lượng Nga.

“Thông báo về lệnh ngừng bắn trong vòng 24 giờ kể từ khi có hiệu lực cho thấy rằng nó được công bố với ý định đổ lỗi cho các lực lượng Ukraine” - Viện trên nói trong một bài báo tóm tắt. Theo viện này, việc Ukraine tiếp tục chiến đấu trong suốt khung thời gian của lệnh ngừng bắn sẽ bị cho là không muốn hướng tới hòa bình và muốn chiến đấu bằng mọi giá.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng việc ngừng bắn như vậy sẽ mang lại lợi ích cho quân đội Nga và bắt đầu tước đi thế chủ động của phía Ukraine.

Trong khi đó Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel nói rằng việc Nga rút quân mới là "lựa chọn nghiêm túc duy nhất để khôi phục hòa bình và an ninh".

Về phần mình, nhà phân tích Tatyana Stanovaya - người sáng lập công ty phân tích chính trị độc lập R.Politik - cho biết lệnh ngừng bắn "rất phù hợp với logic của ông Putin. Theo đó Nga đang hành động theo lẽ phải của lịch sử và đấu tranh cho công lý".

“Trong cuộc chiến này, ông Putin cảm thấy mình là một 'người tốt', làm điều tốt không chỉ cho bản thân và 'các quốc gia anh em' mà còn cho thế giới mà ông ấy đang giải phóng khỏi 'quyền bá chủ' của Hoa Kỳ" - bà Stanovaya viết trên Telegram.

Bà cũng liên kết động thái của Putin với cuộc tấn công gần đây của lực lượng Ukraine vào Makiivka khiến ít nhất 89 quân nhân Nga thiệt mạng.

“Ông ấy thực sự không muốn nhận được thứ gì đó như thế vào dịp Giáng sinh” – bà Stanovaya nói.

Theo RT/Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ