Nga tuyên bố hạ hơn 600 binh sĩ Ukraine trong đòn trả đũa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công trả đũa vào thành phố Kramatorsk do Ukraine kiểm soát ở Donbass đã hạ hơn 600 binh sĩ Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tấn công hôm 8/1 là một "chiến dịch trả đũa" được thực hiện để đáp trả "một cuộc tấn công tội phạm" của Ukraine nhằm vào một khu nhà ở tạm thời dành cho các quân nhân Nga ở thành phố Makeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) vào đêm giao thừa.

Theo tuyên bố trên, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tìm cách phát hiện và xác nhận vị trí của quân đội Ukraine ở Kramatorsk thuộc DPR.

Dữ liệu tiết lộ rằng ký túc xá số 28 trong thành phố là nơi ở của hơn 700 binh sĩ Ukraine, 600 người khác ở trong ký túc xá số 47.

“Hậu quả của một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các khu nhà ở tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine, hơn 600 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đúng 0:01 sáng ngày 1/1 (giờ Moscow), các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một khu nhà ở tạm thời có quân đội Nga ở thành phố Makeyevka. 6 tên lửa từ bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp đã được bắn vào khu nhà. 2 tên lửa trong đó đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn, nhưng 4 quả còn lại đã vượt qua và gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, số người thiệt mạng trong vụ không kích đã lên tới 89 người.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ