Quân đội NATO chịu tổn thất đầu tiên gần biên giới Nga - Belarus

GD&TĐ - Tại châu Âu, từ ngày 22/1 đến 31/5, cuộc tập trận Steadfast Defender 24 đang diễn ra với sự tham gia của 90 nghìn quân nhân thuộc khối NATO.

Quân đội NATO chịu tổn thất đầu tiên gần biên giới Nga - Belarus

Mặc dù các đơn vị tác chiến phương Tây được trang bị kỹ thuật cao, nhưng quân đội của họ vẫn phải chịu tổn thất đầu tiên khi một binh sĩ NATO đã thiệt mạng và một người bị thương, quốc tịch của những người lính không được làm rõ.

Ấn phẩm RMF24 của Ba Lan cho biết, vụ việc xảy ra trong hành động của Lữ đoàn thiết giáp Warsaw số 1 tại Drawsko - Pomeranian Voivodeship.

Rõ ràng sự mất mát này là kết quả của một vụ tai nạn.

Steadfast Defender 24 đã trở thành cuộc tập trận quy mô lớn nhất của NATO kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, mang tới nhiều lo ngại cũng như phản đối từ Moskva.

"Trò chơi chiến tranh" này diễn ra theo logic của cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga, do liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương khởi xướng ngay sau khi Liên Xô sụp đổ và bắt đầu mở rộng về phía Đông.

Cuộc tập trận Steadfast Defender 24 của NATO khiến Nga đặc biệt lo ngại.

Cuộc tập trận Steadfast Defender 24 của NATO khiến Nga đặc biệt lo ngại.

Khối quân sự phương Tây ngày càng khẳng định sự hiện diện của mình ở các nước Đông Âu. Mới đây, một căn cứ quân sự đã được khai trương ở thành phố Kucova của Albania.

Tại Ba Lan, trong khuôn khổ Steadfast Defender 24, cuộc diễn tập Dragon-24 quy mô địa phương đang diễn ra, trong đó huy động khoảng 20 nghìn quân nhân từ 10 quốc gia NATO tham gia.

Trước đó, các đơn vị liên minh với trang thiết bị quân sự hạng nặng tiên tiến đã vượt qua Vistula, khoảng 3.500 binh sĩ đã sang bên kia sông để thực hành những khoa mục tác chiến.

Nga cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận của NATO và sẵn sàng đưa ra phản ứng trong trường hợp xuất hiện hành động "đi quá giới hạn".

Cuộc tập trận không quân quy mô lớn Air Defender 23 diễn ra tại Đức.

Theo RMF24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.