Quân đội Libya tuyên bố không kích Tripoli

GD&TĐ - Không quân của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Khalifa Haftar đứng đầu tuyên bố tấn công các mục tiêu ở Tripoli, theo báo cáo của “Reuters” có tham chiếu đến người đứng đầu không quân LNA, Thiếu tướng Muhammad Al-Manfour.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày bắt đầu không kích các mục tiêu không được công bố, nhưng thường dân được khuyên không nên tiếp cận các khu vực quân sự.

Như Al-Manfour đã tuyên bố, LNA đã đưa ra quyết định này sau khi các giải pháp chiến tranh truyền thống trong quá trình giải phóng Tripoli đã cạn kiệt.

Trước đó,  năm 2011, một liên minh quốc tế do Hoa Kỳ và NATO lãnh đạo đã tiến hành một hoạt động ở Libya, dẫn đến vụ ám sát Muammar Gaddafi và lật đổ chế độ tồn tại hơn 40 năm. Kể từ đó, đất nước này trị vì hai thế lực.

Ở phía đông, tại thành phố Tobruk, Quốc hội do người dân bầu ra được hỗ trợ bởi quân đội quốc gia Libya do Khalifa Haftar lãnh đạo.

Ở phía tây, tại thành phố Tripoli, Chính phủ Hiệp định quốc gia được thành lập bởi Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu, đứng đầu là Fayez Sarraj.

Quyền lực kép và sự sụp đổ trong hệ thống chính trị dẫn đến sự gia tăng hoạt động của các nhóm phiến quân vũ trang và các tổ chức khủng bố. Libya đã trở thành một trung tâm buôn lậu, cũng như một điểm trung chuyển cho những người di cư bất hợp pháp từ châu Phi đến châu Âu.

Vào ngày 4/4, lãnh đạo LNA Khalifa Haftar đã phát động một cuộc tấn công vào Tripoli để "giải phóng khỏi những kẻ khủng bố". Các lực lượng trung thành với chính phủ ở Tripoli đã tiến hành chiến dịch “Vulcan of Wrath” để chống lại LNA.

Trong những ngày gần đây, Không quân LNA đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự ở nhiều khu vực khác nhau của Tripoli.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cuộc chiến khiến gần 740 người chết, hơn 4,4 nghìn người bị thương.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.