Quân đội Israel mệt mỏi

GD&TĐ -Conversation ngày 30/6 đưa tin: Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) dường như đã thấy rất mệt mỏi với những việc làm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Một cảnh báo từ IDF cùng với tướng quân đội đã nghỉ hưu Benny Gantz rời khỏi "nội các chiến tranh" của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể là một tín hiệu cho thấy IDF mệt mỏi với cuộc chiến vô thời hạn của Tel Aviv ở Gaza, Conversation đưa tin.

Theo Giáo sư Scott Lucas của Đại học College Dublin, cộng tác viên của Conversation, cuộc tranh cãi giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhóm của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc chậm trễ cung cấp vũ khí và lời đe dọa mở rộng cuộc chiến với Hezbollah qua biên giới Lebanon của ông Netanyahu dường như nhằm đánh lạc hướng công chúng khỏi những thất bại quân sự của Tel Aviv ở Dải Gaza.

Theo ông Lucas, IDF trước đó đã cảnh báo ông Netanyahu rằng, không thể loại bỏ Hamas, điều mà thủ tướng đang phấn đấu thực hiện trong khi bác bỏ các đề xuất ngừng bắn lặp đi lặp lại từ các bên trong khu vực và toàn cầu.

"Việc loại bỏ Hamas, khiến Hamas biến mất - nó chỉ đơn giản là ném cát vào mắt công chúng. Hamas là một ý tưởng, Hamas là một đảng.

Lực lượng này bắt nguồn từ trái tim của người dân - bất cứ ai nghĩ rằng, chúng ta có thể loại bỏ Hamas đều sai", người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, nói với đài truyền hình Israel hôm 29/6.

Một mặt, cảnh báo chỉ ra rằng, các nhà phân tích đã dự đoán, cuộc chiến toàn diện ở Gaza của Thủ tướng Netanyahu sẽ không những không loại bỏ được Hamas mà còn giúp nhóm chính trị và quân sự này thể hiện mình là người bảo vệ duy nhất cho dân thường Gaza, học giả lưu ý.

Mặt khác, cộng tác viên của Conversation tin rằng, tuyên bố này chẳng khác gì một "lời thách thức" từ giới lãnh đạo cấp cao của Israel đối với Thủ tướng Netanyahu.

Trước phát biểu của ông Haragi, cựu chỉ huy IDF và chính trị gia Israel Benny Gantz đã rời khỏi nội các chiến tranh của Thủ tướng Netanyahu sau khi Thủ tướng Israel bác bỏ "những yêu cầu chiến lược" của ông trong đó có yêu cầu ưu tiên trả tự do cho con tin và thành lập một ban lãnh đạo chính trị mới ở Gaza, thay vì tìm cách "phá hủy" hoàn toàn Hamas.

Sau khi Thủ tướng Netanyahu từ chối các đề xuất của mình, ông Gantz cáo buộc thủ tướng đặt lợi ích cá nhân và chính trị của mình lên trên nhu cầu an ninh và tồn tại của Israel.

Giáo sư Lucas chỉ ra rằng, cho đến nay, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vẫn chưa bày tỏ quan ngại của mình, nhưng rõ ràng là chính phủ Israel không có kế hoạch B để chấm dứt cuộc chiến "thường xuyên" ở Dải Gaza.

"Vì vậy, nếu không có kế hoạch B, Thủ tướng Netanyahu sẽ làm gì để ngăn chặn áp lực lên ông ấy từ trong và ngoài Israel? Ông ấy đang câu giờ. Trong tuần qua, ông Netanyahu cho biết, ông ấy chỉ ủng hộ thỏa thuận con tin 'một phần' với Hamas, vì vậy Israel có thể tiếp tục chiến đấu sau khi phụ nữ, người già và người bệnh được thả ra", giáo sư viết.

Điểm mấu chốt của vấn đề là một khi ông Netanyahu tuyên bố ngừng bắn, ông ấy sẽ gặp nguy hiểm về mặt chính trị và pháp lý trừ khi Hamas không còn tồn tại.

"Các cuộc bầu cử sớm có thể sẽ diễn ra ở Israel, và ông Netanyahu kém xa ông Gantz và Đảng Thống nhất Quốc gia trong cuộc bỏ phiếu. Có lẽ quan trọng hơn, thủ tướng sẽ phải đối mặt với cáo buộc hối lộ mà thực tế đã bị đình chỉ sau chiến tranh", ông Lucas nhấn mạnh.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức tranh giành giải Nhất của Nguyễn Hoàng Phúc An (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Bình Thanh.

Nét vẽ trẻ thơ lay thức mẹ cha

GD&TĐ - Những bức tranh kể chuyện về gia đình được vẽ bằng nét cọ trẻ thơ vừa được Nhã Nam trưng bày tại Lotte Mall West Lake Hanoi.