
Quan chức quân sự cấp cao Đức hé lộ thời điểm có thể bắt buộc phải nhập ngũ
GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây cho biết, nước này có thể phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sớm nhất là vào năm 2026.
GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây cho biết, nước này có thể phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sớm nhất là vào năm 2026.
GD&TĐ -Đức đã triển khai một lữ đoàn mới để tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO trong một động thái nhằm ngăn mối đe dọa được cho là từ Nga.
GD&TĐ - Khẩu G95 sẽ trở thành súng trường tấn công tiêu chuẩn mới của Quân đội Đức trong tương lai gần.
GD&TĐ - Theo kế hoạch phòng thủ mới của NATO, quy mô Quân đội Đức sẽ là 395.000 người, cao hơn 80% so với hiện tại.
GD&TĐ - Quân đội Đức đã triển khai máy bay không người lái đa năng Heron TP để tuần tra Biển Baltic như một phần của Chiến dịch Baltic Sentinel.
GD&TĐ - Tổng thanh tra quân đội Đức Carsten Breuer cho biết họ sẽ đạt được trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn vào năm 2029.
GD&TĐ - Quân đội Đức tuyên bố bắt đầu triển khai Lữ đoàn Thiết giáp số 45 (Panzerbrigade 45) tại Litva, hoạt động gần biên giới Nga.
GD&TĐ - Khả năng Đức nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân nhằm đáp ứng thách thức mới đã được giải đáp.
GD&TĐ - Nước Đức sẽ thoát khỏi sự kiềm tỏa áp đặt lên quân đội nước này kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.
GD&TĐ - Với chính sách hiện tại của Mỹ, châu Âu đang cân nhắc giảm sự phụ thuộc vào quốc gia này trong việc mua sắm quốc phòng.
GD&TĐ - Đức sẽ triển khai 2 hệ thống phòng không Patriot ở Ba Lan để bảo vệ trung tâm hậu cần viện trợ quân sự quốc tế cho Ukraine.
GD&TĐ - Đức đã quyết định đóng cửa trung tâm sửa chữa thiết bị quân sự lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), được thành lập tại Slovakia.
GD&TĐ - Đức đã hoàn tất việc rút quân khỏi Niger, kênh truyền hình Đức ZDF dẫn lời các quan chức quân đội 2 nước cho biết.