Tổng thư ký NATO dự đoán những tháng khó khăn sắp tới cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 14/11, Tổng thư ký NATO cho biết không nên đánh giá thấp khả năng quân sự của Nga và dự đoán những tháng sắp tới rất khó khăn cho Ukraine.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg.

Tại một cuộc họp báo chung với các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Hà Lan, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cũng nói rằng NATO nên tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.

Trước đó, người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Ngoài ra, cố vấn của tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia Jake Sullivan cũng lưu ý Mỹ sẽ tiếp tục giúp đỡ Ukraine cải thiện vị thế của mình trên chiến trường.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần kêu gọi các nước ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhấn mạnh những hành động này dẫn đến cái chết của nhiều người. Bà cũng lưu ý rằng phương Tây đã sắp xếp một "vòng quay địa ngục" cho những nguồn cung cấp như vậy.

Ngày 24/2, Nga phát động một chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn với nguyên nhân được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.