Quân đội Anh rùng mình khi mô phỏng ‘Đêm đầu tiên ở Ukraine’

GD&TĐ - Quân đội Anh đã mô phỏng cuộc tấn công hỗn hợp tên lửa và UAV vào nước này theo mô hình xung đột ở Ukraine và nhận kết quả cực kỳ khắc nghiệt.

Quân đội Anh rùng mình khi mô phỏng ‘Đêm đầu tiên ở Ukraine’

Tờ Defense Post đưa tin, Quân đội Anh mới đây đã tiến hành mô phỏng công nghệ cao về cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Moscow vào Vương quốc Anh, giống như những gì Lực lượng Vũ trang Nga đã làm trong đêm đầu tiên họ mở Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine (24/02/2022).

Theo ấn phẩm này, Quân đội Anh đã đặt ra nhiệm vụ tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu đợt tấn công tên lửa đầu tiên của Nga vào Ukraine được nhắm vào lãnh thổ Vương quốc Anh và những gì họ nhận được đã cho thấy một thực tế khốc liệt.

Theo như ghi chú trong ấn phẩm, quân đội Anh đã sử dụng hệ thống mô phỏng chiến đấu Gladiator trị giá 32 triệu USD để tạo ra một môi trường chiến đấu nhân tạo, trong đó triển khai các hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Anh để chống lại đòn tập kích đường không của Nga.

Chưa có dữ liệu chính thức nào được công bố về kết quả của cuộc mô phỏng mang tên “Đêm đầu tiên ở Ukraine” (Night 1 of Ukraine), nhưng Chuẩn tướng Không quân Blythe Crawford đã nói rõ rằng chúng “thật đáng thất vọng” và “kết quả không đẹp” đó là “một bài học khắc nghiệt”.

Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng, nếu cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Anh, tên lửa vẫn có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của nước này, ngay cả với các hệ thống phòng không hiện đại nhất.

Viên sĩ quan cao cấp của Quân đội Anh cho biết, đất nước ông những năm gần đây luôn cảm thấy an toàn khi nằm ở rìa phía tây của châu Âu và tin rằng phần còn lại của lục địa đóng vai trò là rào cản chống lại các mối đe dọa tiềm tàng, nhưng điều đó không đúng với những vũ khí tầm xa của Nga.

“Cuối cùng, cuộc mô phỏng cho thấy hệ thống phòng không của chúng ta có thể bị xâm phạm ở một số nơi khi chịu áp lực lớn và do đó, Vương quốc Anh rất dễ bị tấn công” - vị cựu chỉ huy Trung tâm tác chiến Không quân Hoàng gia Anh tóm tắt.

Vị chỉ huy không quân Anh đã lưu ý rằng, bối cảnh an ninh đã thay đổi đáng kể kể từ năm 2022. Từ đó đến nay, các mối đe dọa ngày càng trở nên phức tạp hơn, nhiều lớp hơn và khó dự đoán hơn.

Theo vị sĩ quan cao cấp này, cuộc mô phỏng cho thấy cần phải xem xét lại các giả định về an ninh của Anh, đặc biệt là khi mối đe dọa không chỉ đến từ phía đông và để phòng thủ thành công, cần phải chuẩn bị cho các cuộc tấn công ngay trên lãnh thổ của mình, thậm chí có thể xuất phát từ Đại Tây Dương, nơi Hạm đội phương Bắc của Nga có thể triển khai.

Ngoài ra, trong hàng trăm máy bay không người lái đang hoạt động ở Ukraine, một số trong số chúng là UAV trinh sát, một số là mồi nhử, một số có đạn dược trên máy bay và thách thức của Quân đội Anh là phải làm thế nào để phát hiện, phân loại và đồng thời vô hiệu hóa chúng hoặc tiêu diệt chúng theo trình tự ưu tiên.

Thêm vào đó, bầy đàn UAV này còn được tấn công xen kẽ bằng hàng trăm tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, gây hỗn loạn và quá tải cho bất cứ hệ thống phòng không nào trên thế giới.

Do đó, “chúng ta phải thay đổi logic này và cho rằng, từ giờ trở đi, lúc nào căn cứ của chúng ta cũng đang bị đe dọa” - tướng Crawford kết luận.

Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại được nêu ra, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh vẫn đảm bảo rằng nước này đã “hoàn toàn sẵn sàng” để tự vệ và có mọi phương tiện cần thiết để đẩy lùi mọi hành vi xâm lược có thể xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ