Trong bối cảnh New Delhi và Islamabad đang tạm ngừng bắn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Ấn Độ đã được trao toàn quyền tiêu diệt bọn khủng bố và đồng bọn của chúng, bất cứ khi nào bọn khủng bố có hành động thì Pakistan sẽ phải trả giá.
Sau khi quân đội hai nước đang tuân thủ lệnh ngừng bắn đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, hiện Ấn Độ đã mở đường cho dòng nước sông Indus chảy vào Pakistan.
Theo người đứng đầu Nhà Trắng, ông đã đe dọa cả hai nước bằng cách cắt đứt quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Pakistan với Hoa Kỳ và hai quốc gia hạt nhân này đã nhanh chóng chấp thuận.
Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Ấn Độ khẳng định rằng, New Delhi chỉ tạm thời ngừng các cuộc không kích trên lãnh thổ quốc gia láng giềng để “quan sát hành động của nước này” và các hành động tiếp theo của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ sẽ phụ thuộc vào hành vi của chính quyền Islamabad.
“Thế giới đã chứng kiến sức mạnh của Ấn Độ vào đêm 6-7 tháng 5. Không ai nghĩ rằng Ấn Độ sẽ hành động. Hơn 100 tên khủng bố đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích. Phần lớn cơ sở hạ tầng khủng bố của Pakistan đã bị phá hủy” – Thủ tướng Ấn Độ nói với giới truyền thông.
Ông cho biết thêm rằng, ngay sau khi Pakistan nhận ra mình đang thua cuộc, họ đã “quay sang với Ấn Độ” để ngăn chặn các cuộc tấn công, nhưng New Delhi sẽ chỉ ngừng tấn công lãnh thổ Pakistan trong một thời gian nhất định và tiếp tục theo dõi hành động của Islamabad.
Nhà lãnh đạo Ấn Độ tuyên bố cứng rắn rằng: “…Từ giờ trở đi, quy tắc là nếu xảy ra các vụ tấn công khủng bố, Pakistan sẽ phải chịu trừng phạt.”.
Ông Narendra Modi cũng ca ngợi, mỗi khoảnh khắc của Chiến dịch Sindoor là minh chứng cho lòng dũng cảm của binh sĩ Ấn Độ, chứng minh sự vượt trội của lực lượng vũ trang Ấn Độ, về cả Lục quân, Không quân và Hải quân.
Nhà lãnh đạo New Delhi một lần nữa khẳng định rằng, sau khi được trao toàn quyền tự do hành động, Quân đội Ấn Độ sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công thứ hai vào các mục tiêu của lực lượng khủng bố trên lãnh thổ Pakistan.