Quan chức NATO tiết lộ phương tiện theo dõi máy bay Nga

GD&TĐ - Một quan chức cấp cao của NATO mới đây cho biết, khối này đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (Al) để phân tích hình ảnh vệ tinh về các sân bay của Nga.

Trợ lý Tổng Thư ký NATO về Đổi mới, Kết hợp và Mạng, David van Weel,
Trợ lý Tổng Thư ký NATO về Đổi mới, Kết hợp và Mạng, David van Weel,

“Khối do Mỹ dẫn đầu đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi các máy bay và trạm tiếp nhiên liệu của Nga”, Trợ lý Tổng Thư ký NATO về Đổi mới, Kết hợp và Mạng, David van Weel, tiết lộ.

Phát biểu tại Diễn đàn các nhà đổi mới quốc phòng NATO-Ukraine tại Đại học AGH ở Krakow, Ba Lan, quan chức cấp cao này cam kết sẽ tăng cường hợp tác sâu sắc hơn với Kiev, với một thỏa thuận mới về “đổi mới chiến trường” đã sẵn sàng.

“Năng lượng để hợp tác nhiều hơn giữa các hệ sinh thái đổi mới của Ukraine và đồng minh có tính lan truyền và chính xác là lý do tại sao đồng minh và Ukraine đang hợp tác cùng nhau về một thỏa thuận đổi mới mới trong Hội đồng NATO-Ukraine”, ông Van Weel nói.

Là một ví dụ về việc tích hợp các giải pháp AI khác nhau, ông Weel cho biết, khối sử dụng nó để phân tích hình ảnh vệ tinh nhằm theo dõi và đếm các máy bay cũng như trạm tiếp nhiên liệu của Nga.

Trợ lý Tổng Thư ký NATO cho rằng, việc sử dụng AI theo cách như vậy là phù hợp với các nguyên tắc của NATO về việc sử dụng Al có đạo đức.

“Đó là rủi ro thấp”, ông van Weel nói.

Trong những tháng gần đây, Ukraine được cho là đã tăng cường nỗ lực tấn công các sân bay của Nga, cả những sân bay gần khu vực chiến sự và sâu trong lãnh thổ nước này.

Moscow dường như cũng đã mở rộng đáng kể việc sử dụng lực lượng hàng không tiền tuyến, chủ yếu để phóng bom trên không được trang bị Mô đun Dẫn đường và cánh nâng Hợp nhất UMPK (Universal Glide and Correction Module).

Nhiều nguồn tin quân sự Ukraine đã ghi nhận việc Nga ngày càng sử dụng bom gắn UMPK, cho rằng, những trở ngại ở tiền tuyến là do tính hiệu quả của loại vũ khí này.

Các mô-đun UMPK, được nhiều người coi là tương tự như bộ bom tấn công trực tiếp chung (JDAM) do Mỹ sản xuất, phù hợp với hầu hết các loại bom rơi tự do trong kho vũ khí của Nga.

Chúng thường xuyên được nâng cấp bằng đạn chùm và bom nhiệt áp, vốn đã được quan sát thấy đang được sử dụng ở tiền tuyến.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ