Vì sao chính trị gia Đức phải trốn sang Nga?

GD&TĐ - Để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình và các con, bà Olga Petersen - thành viên của Nghị viện bang Hamburg của Đức, đã cùng các con đến Nga sinh sống.

Chính trị gia Đức Olga Petersen
Chính trị gia Đức Olga Petersen

“Chính quyền ở Hamburg đang lên kế hoạch bắt giữ các con của tôi chỉ vì tôi được cho là ủng hộ Nga”, cựu thành viên Đảng cực hữu Thay thế cho Đức (AfD), Olga Petersen, nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức hôm 7/6/2024.

Được biết, bà Petersen rời Hamburg cùng các con vào tháng trước, làm dấy lên nhiều đồn đoán về nơi ở của bà.

Vài tuần trước khi bà Petersen mất tích, đảng AfD mà bà thuộc về, đã trục xuất bà với cáo buộc đã đến Nga với tư cách là quan sát viên bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024, và tuyên bố cuộc bỏ phiếu “cởi mở, dân chủ và tự do”.

Chính phủ Đức lên án cuộc bầu cử tổng thống ở Nga, tuyên bố nó không công bằng và tự do, và từ chối gửi đại diện đến lễ nhậm chức của ông Putin.

Tổng thống Nga đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng Ba, bảo đảm nhiệm kỳ thứ năm trong văn phòng.

Ông Alexander Brod, thành viên của Hội đồng nhà nước Nga về Xã hội Dân sự và Nhân quyền, xác nhận với TASS tuần trước rằng, chính trị gia Petersen đã định cư ở Nga cùng với ba trong số bốn đứa con của bà.

Bà Petersen đã phá vỡ sự im lặng vào ngày 7/6/2024 khi nói với Bild: “Tôi thực sự đã đưa các con mình ra khỏi đất nước. Tôi muốn biết rằng, các con tôi được an toàn, và chúng vẫn được tôi chăm sóc. Nếu không có con, tôi sẽ không còn thấy ý nghĩa gì trong cuộc sống nữa”.

Theo lời kể của ông Brod, các nhân viên xã hội đã bắt đầu các thủ tục để đưa ba đứa trẻ - tất cả đều đang học tiểu học - vào cơ sở chăm sóc của nhà nước.

Những biểu hiện ủng hộ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine là bất hợp pháp ở Hamburg, với việc một tòa án ở thành phố này đã kết án một người đàn ông ba năm tù vào tháng 5 năm ngoái vì chia sẻ “các ý tưởng thân Nga” và sử dụng biểu tượng “Z” - được vẽ trên một số xe quân sự Nga hoạt động trong cuộc xung đột - trên kênh Telegram của ông ấy.

Mặc dù không có thủ tục tố tụng hình sự nào được thực hiện đối với bà Petersen, nhưng bất kỳ hình thức phạt tù nào cũng có thể khiến bà mất quyền nuôi con.

Tòa án Đức cũng có thể tước bỏ quyền nuôi con của cha mẹ nếu họ bị coi là lạm dụng, bạo lực hoặc cẩu thả.

Mặc dù chính trị gia Petersen đã bị trục xuất khỏi AfD ở Hamburg, nhưng bà vẫn là thành viên dân biểu của khu vực, và sẽ xuất hiện trên các lá phiếu với tư cách là người độc lập trong cuộc bầu cử cấp quận của Hamburg vào ngày hôm nay (9/6).

“Tôi sẽ vẫn là thành viên của Quốc hội Hamburg, và sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiểu biết và niềm tin tốt nhất của mình”, bà Petersen nói với Bild, đồng thời cho biết thêm rằng, bà sẽ đảm bảo an toàn cho các con mình trước khi quyết định xem liệu bà có “phù hợp để hoạt động chính trị trở lại hay không”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ