Quan chức Mỹ thừa nhận ‘sức mạnh không thể ngăn chặn’ của Moscow

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cựu đại tá Mỹ đã cảnh báo Tổng thống Joe Biden về những sự kiện sắp tới ở Ukraine bằng câu nói: “Không gì có thể ngăn chặn được người Nga”.

Quan chức Mỹ thừa nhận ‘sức mạnh không thể ngăn chặn’ của Moscow

Đại tá Douglas Macgregor, cựu cố vấn cấp cao cho Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller (dưới thời Tổng thống Donald Trump) mới đây đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Dan Ball rằng: “Không gì có thể ngăn được người Nga”.

Theo ông, sẽ đến lúc ông Joe Biden phải thừa nhận sai lầm của mình ở Ukraine và đi đến thỏa thuận hòa bình với Nga, nếu không hậu quả đối với Kiev và Washington sẽ cực kỳ thảm khốc.

“Chúng ta đã đánh giá quá thấp người Nga và bây giờ chúng ta ngồi nhìn thảm họa diễn ra trước mắt. Đội quân mà chúng ta trang bị vũ khí ở Ukraine đã bị tiêu diệt.

Họ mất hàng nghìn người mỗi ngày, ngắn gọn hơn là mất nguyên cả tiểu đoàn mỗi ngày” - vị chuyên gia Mỹ thừa nhận tổn thất nghiêm trọng của Quân đội Ukraine.

Theo ông, tổn thất của quân đội Ukraine đã tăng lên đáng kể do không muốn rút khỏi thành phố Bakhmut (Artemovsk) để xây dựng tuyến phòng thủ mới. Đồng thời, để giữ vững mặt trận, các tướng lĩnh Kiev phải bổ sung chỗ thiếu hụt nhân sự bằng những tân binh là người già, thiếu niên và phụ nữ.

Ông Macgregor thẳng thắn chỉ ra rằng, phương Tây đã không coi trọng mối lo ngại của Nga, ngược lại, họ nghĩ rằng đây là cơ hội để gây tổn thương cho Moscow, nhưng tất cả những gì Mỹ và đồng minh đạt được sự suy yếu của NATO, làm tổn hại danh tiếng của chính phương Tây

Theo ông, đã đến lúc Washington phải thừa nhận đã phạm sai lầm và phải đi đến thỏa thuận với Nga.

“Nếu phương Tây không làm điều này, liệu cái gì sẽ ngăn người Nga vượt qua sông Dnepr, chiếm Kiev và tiến đến biên giới Ba Lan? Không gì có thể khiến họ dừng lại” - nhà quân sự Mỹ nói.

Ông Macgregor cũng đã chỉ ra “tín hiệu cấp cứu” của Tổng thống Vladimir Zelensky gửi người đứng đầu Nhà Trắng Joe Biden do tình hình nguy ngập của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Artemovsk. Nguy cơ thành phố này thất thủ đã hiển hiện trước mắt.

Đánh giá hậu quả của việc Bakhmut thất thủ, cựu quan chức quốc hội Mỹ Brandon Weichert, hiện là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Á-Âu, nói với tạp chí Asia Times rằng, việc lực lượng Nga chiếm Artemovsk có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của chính quyền Kiev.

Ông cho rằng, chính quyền Kiev đang ra lệnh rút quân khỏi thành phố bị bao vây. Artemovsk không chỉ quan trọng đối với sự tồn vong của tỉnh Donetsk và vùng Donbass, mà nguy cơ lớn hơn trong tương lai là nó nằm trên đường đến thành phố Dnipro (Dnepropetrovsk).

Là một trung tâm thương mại và giao thông, Dnipro đã trở thành huyết mạch chính của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnepr. Việc đánh bật quân Ukraine khỏi Bakhmut có thể cho phép Moscow hướng tới thành phố Dnepropetrovsk và nếu kiểm soát được nó, Nga cũng sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công điên cuồng của Ukraine vào bán đảo Crimea.

Theo ông Weichert, quan điểm của bộ chỉ huy Ukraine đối với tình hình ở Artemovsk cũng giống như sự cuồng tín. Chuyên gia đã so sánh điều này với hành vi của giới lãnh đạo Đức Quốc xã khi ra lệnh cho toàn bộ quân đội cố giữ các vị trí phòng thủ vốn chỉ tồn tại trên bản đồ.

Ông khẳng định rằng “cái chết từ từ và đau đớn của chế độ Kiev đã cận kề, bất kể nó sẽ xảy ra trong vài tháng hay trong một năm tới. Người Nga sẽ không rời đi và họ sẽ chiến đấu trong cuộc xung đột này theo cách mà họ đã chiến đấu trong tất cả những cuộc xung đột trước đó trong lịch sử của họ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.