Kiev chuẩn bị phản công ở Bakhmut và Zaporozhye?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm 08/3 cho biết rằng, Lực lượng vũ trang nước này vẫn đang chuẩn bị phản công ở Artemovsk (Bakhmut).

Kiev chuẩn bị phản công ở Bakhmut và Zaporozhye?

Ukraine chưa chắc đã rời bỏ Artemovsk

Kênh Telegram RBC-Ukraine trích dẫn lời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hôm 08/3 tuyên bố, Lực lượng Vũ trang nước này đang chuẩn bị phản công ở thành phố Artemovsk (tên tiếng Ukraine là Bakhmut), vì thành phố này không thể bị Nga phong tỏa.

“Trước hết, chúng ta phải nghĩ đến người dân của mình và không để cho ai bị bao vây. Điều này là rất quan trọng” - chính trị gia Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky lưu ý, giới lãnh đạo quân đội Ukraine nói với ông rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine phải giữ vững thành trì Artemovsk. Các quan chức ở Kiev luôn nghĩ về tính mạng của quân nhân, nhưng đồng thời cũng tích cực chuẩn bị cho một cuộc phản công đẩy lùi lực lượng Nga.

Thành phố Bakhmut/Artemovsk hiện do Kiev kiểm soát, được Moscow coi là nằm trong phần lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) mà họ đã sáp nhập hồi tháng 9 năm ngoái.

Thành phố này nằm ở phía bắc một thành phố lớn là Gorlovka (Horlivka), và là một trung tâm giao thông đường bộ/đường sắt quan trọng để cung cấp hậu cần cho nhóm quân Ukraine ở vùng Donbass.

Trước đó, người sáng lập công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner của Nga là ông Evgeny Prigozhin cho biết, các tay súng của ông đã giành quyền kiểm soát toàn bộ phần phía đông Artemovsk và đang khép chặt vòng vây xung quanh thành phố chiến lược này.

Cũng trong ngày 08/3, một trong những thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức dân tộc cực đoan Ukraine “Khu vực Cánh hữu” (Pravyi Sector) là Dmitry Kotsyubailo - người gốc vùng Ivano-Frankivsk, được biết đến với biệt danh Da Vinci, đã bị quân Nga tiêu diệt gần Artemovsk.

Ukraine có thể mở các cuộc phản công vào mùa xuân, sau khi mặt đất bớt sình lầy?
Ukraine có thể mở các cuộc phản công vào mùa xuân, sau khi mặt đất bớt sình lầy?

Thông tin trên được trang tin của Ukraine “Strana.ua” đưa tin kèm đường dẫn của luật sư Masi Nayem. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cũng đã xác nhận trong một tin nhắn video trên kênh Telegram rằng, vị thủ lĩnh 27 tuổi được ông trao tặng danh hiệu “Anh hùng Ukraine” năm 2021 đã thiệt mạng.

Ukraine cần gì để đánh chiếm Zaporozhye

Cũng trong ngày 08/3, một quan chức chính quyền vùng Zaporozhye hiện đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga là ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào “Chúng tôi ở bên Nga”, thành viên hội đồng chính quyền khu vực, đã nêu các yếu tố chính để chính quyền Kiev quyết định tấn công vào vùng này nhằm nối thông đường ra biển Azov.

Vùng Zaporozhye trở thành một chủ thể của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9 năm 2022. Hiện nay, hơn 70% khu vực Zaporozhye nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi trung tâm khu vực, thành phố Zaporozhye, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.

Theo ông Vladimir Rogov, Quân đội Ukraine có thể quyết định tấn công vùng Zaporozhye thuộc Nga nếu có ba điều kiện cần và đủ, bao gồm: Huy động đủ lực lượng, được phương Tây cung cấp đủ vũ khí, trang bị và sự xuất hiện của thảm thực vật xanh trong các vành đai rừng.

Vị chính khách Nga chỉ rõ, điều đầu tiên khiến Kiev nghĩ đến một cuộc tấn công là phải tập hợp được hơn 40 nghìn binh sĩ gần ranh giới phân chia phần Nga-Ukraine của Zaporozhye. Cùng với đó, là đủ số lượng thiết bị quân sự, bao gồm cả những vũ khí mới được phương Tây cam kết cung cấp, điển hình như các xe tăng chiến đấu chủ lực của NATO.

Điều kiện thứ ba được coi là điều kiện đủ là chờ đợi các cánh rừng sẽ được bao phủ “một màu xanh lá cây”, tức là sự xuất hiện của tán lá cây trong các vành đai rừng, sẽ cho phép lực lượng Ukraine di chuyển và che giấu nhân lực, thiết bị trong các đồn điền, nông trại...

Vị chính khách Nga dự báo, cuộc phản công của quân đội Ukraine có thể diễn ra vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4, thời điểm nhiệt độ đã ấm lên và thời tiết không còn mưa làm mặt đất trở nên nhão nhoét khiến các phương tiện chiến đấu rất khó di chuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ